MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật về điện thoại của hành khách đổ chuông

09-03-2014 - 19:34 PM | Tài chính quốc tế

Thông tin về chiếc điện thoại của một hành khách trên máy bay mất tích của Malaysia đổ chuông đã khiến cho những người có thân nhân trên chuyến bay rất sốt ruột.

Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ Đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc CCTV cho hay, điện thoại di động của một hành khách Trung Quốc trên máy bay Malaysia mất tích đã đổ chuông khi gia đình của anh ta cố gắng liên lạc với người thân của mình.

CCTV cho biết thêm rằng họ cũng đã gọi được cho số điện thoại đó. Tuy nhiên, cuộc gọi này đã bị ngắt đột ngột.

Phát ngôn viên hãng hàng không Malaysia Airlines, Ignatius Ong cho biết tin đồn về chiếc điện thoại của một hành khách đổ chuông đã được chuyển tới các nhà chức trách Malaysia và Trung Quốc. Các nhà chức trách đang cố gắng sử dụng tín hiệu này để hỗ trợ việc xác định tìm vị trí chiếc máy bay.

Tuy nhiên, ông Ong nói rằng, khi ông trực tiếp gọi điện thoại tới số máy đó thì không hề có tiếng chuông reo.

Đại diện Malaysia Airlines cũng đã gọi vào số máy của các thành viên phi hành đoàn, nhưng không hề có ai trả lời, dù một lần đã nghe có tiếng đổ chuông.

Sau khi tin tức này được công bố, nhiều gia đình của hành khách có mặt trên chuyến bay đã yêu cầu Malaysia Airlines sử dụng công nghệ vệ tinh, cố gắng bắt tín hiệu từ điện thoại di động của họ trước khi chúng hết pin.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, Malaysia Airlines sẽ hỗ trợ thân nhân của những hành khách trên chuyến bay để họ bay từ Bắc Kinh tới Kuala Lumpur trong sáng ngày 10/3.

Ông Ong cho biết thêm, hãng hàng không này sẽ sắp xếp một nhóm 5 người một bay tới Kuala Lumpur. Giờ khởi hành chính xác hiện vẫn chưa được xác nhận.

Theo My Lan

huongnt

Soha/Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên