MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân tổng thống Barack Obama công bố đội ngũ quan chức kinh tế hàng đầu

25-11-2008 - 04:03 AM | Tài chính quốc tế

Tân tổng thống Barack Obama đã chính thức thông báo bổ nhiệm những quan chức kinh tế hàng đầu trong nội các của ông.

Danh sách những quan chức kinh tế nằm trong nội các mới của Tân tổng thống Barack Obama:

 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính: ông Timothy Geithner
 
Trưởng Hội đồng Kinh tế Quốc Gia: ông Lawrence Summers
 
Người điều hành Văn phòng Quản trị và Ngân sách của Nhà Trắng: Ông Peter Orszag
 
Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh tế cho Tân tổng thống: Ông Austan Goolsbee
 
Bộ trưởng Bộ Thương Mại: ông Bill Richardson
 

Giám đốc hội đồng chính sách nội địa:  bà Melody Barners

  

Khoản 2 điều 2 của Hiến pháp Mỹ đưa ra quy định về việc thành lập nội các Mỹ. Lịch sử hình thành nội các có từ thời Tổng thống đầu tiên George Washington. Nội các hoạt động như nhóm cố vấn hàng đầu của Tổng thống.

 

Thành viên Nội các bao gồm những người đứng đầu các cơ quan hành pháp (các Bộ). Nước Mỹ hiện nay có 14 Bộ: Bộ Nông Nghiệp, Bộ Thương Mại, Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo Dục, Bộ Năng Lượng, Bộ Y tế và Dịch vụ con người, Bộ Nhà ở và Phát triển, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông, Bộ Tài chính và Bộ Cựu chiến binh.

 

Những thách thức đầu tiên đối với nội các của Tân tổng thống

 

Nhiệm vụ đầu tiên trong một vài tuần tới cho đội ngũ quan chức kinh tế cao cấp này là đưa ra chi tiết của kế hoạch hồi phục kinh tế Mỹ trong thời hạn 2 năm và tạo ra 2,5 triệu việc làm.

 

Chi phí ước tính cho kế hoạch này là khoảng 500 tỷ đến 700 tỷ USD. Trọng tâm của kế hoạch là đầu tư vào hệ thống đường sá, cầu đường, trường học và cơ sở hạ tầng để phát triển năng lượng thay thế.

 

Vị trí quan trọng nhất trong đội ngũ kinh tế của Tân tổng thống Barack Obama – Bộ trưởng Bộ Tài Chính sẽ có trách nhiệm tiếp tục giám sát kế hoạch 700 tỷ USD mà Quốc Hội Mỹ thông qua vào tháng 10/2008.

 

Thông tin Tân tổng thống Obama bổ nhiệm ông Timothy Geithner vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt vào thứ Sáu (ngày 21/11). Ông Geithner có uy tín tốt tại cả phố Wall và trong chính trường Mỹ, cho đến nay ông luôn đứng ở vị trí trung tâm trong nỗ lực ổn định hệ thống tài chính của FED và Bộ Tài Chính Mỹ.

 

Một vị trí khác cũng hết sức quan trọng trong bộ máy kinh tế của ông Obama là cựu chủ tịch Đại học Harvard, ông Lawrence Summers làm trưởng Hội đồng Kinh tế Quốc Gia (National Economic Council) – cơ quan điều phối các chính sách kinh tế và tư vấn về chính sách kinh tế cho Tổng thống.

 

Giáo sư Lawrence H. Summers của ĐH Eliot giữ cương vị chủ tịch Harvard từ năm 2001 đến 2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ từ năm 1999 đến 2001, và là Trưởng ban kinh tế của Ngân hàng Thế giới từ năm 1991 đến 1993.

 

Ông Summers cũng phụ trách chuyên mục của Thời báo Tài chính và là giám đốc điều hành của D.E. Shaw & Co., một công ty quản lý đầu tư.

 

Ông Peter Orszag hiện là chủ tịch Cơ quan Ngân sách thuộc Quốc hội Mỹ  sẽ là người điều hành Văn phòng Quản trị và Ngân sách của Nhà Trắng.

 

Ông Austan Goolsbee, tư vấn cao cấp cho ông Obama trong quá trình tranh cử của ông Obama, trở thành chủ tịch của Hội đồng tư vấn kinh tế cho Tân tổng thống Obama.

 

Kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế lớn trị giá khoảng 700 tỷ USD sẽ sớm được thông qua

 

Kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế của Tân tổng thống Obama sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng.

 

Một số biện pháp khác như sau: hỗ trợ trực tiếp của liên bang giành cho các bang và thành phố, tín dụng thuế cho doanh nghiệp tạo ra việc làm mới cho người Mỹ.

 

Kế hoạch kinh tế sẽ được bàn thảo tại Quốc Hội Mỹ theo một lộ trình để kế hoạch đó nhận được chữ ký của Tổng thống vào ngày ông nhậm chức (ngày 20/01/2009).

 

Tổng thống bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày nào và ngày đó được quy định như thế nào?

 

Khi Hiến pháp được phê chuẩn, Quốc hội được giao quyền xác định ngày chính quyền mới bắt đầu hoạt động. Quốc hội đã ấn định ngày 04/03/1789.

 

Mặc dù Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ - George Washington mãi đến ngày 30/04/1789 mới tuyên thệ nhậm chức, tuy nhiên nhiệm kỳ của ông đã  bắt đầu từ ngày 04/03.

 

Điều sửa đổi bổ sung số 20 về thời hạn cuối cùng của chính quyền cũ được thông qua năm 1933 ấn định ngày 22/01 sẽ là ngày Tổng thống mới nhậm chức.

 

Năm 1937, tổng thống Franklin D Roosevelt trở thành tổng thống đầu tiên tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/01.

 

Nếu ngày lễ nhậm chức rơi vào Chủ nhật, Tổng thống sẽ tuyên thệ kín vào ngày 20/01, và sẽ tổ chức lễ nhậm chức công khai vào ngày hôm sau.

 

Với Tân tổng thống Barack Obama, ngày 20/01/2009 - ngày nhậm chức của ông rơi vào thứ Ba.
 
 

Ngọc Diệp
Theo CNN,USEmbassy,Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên