MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng hơn 250 điểm, Dow Jones vượt 10.250 điểm

02-09-2010 - 07:48 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường lạc quan với thông tin về lĩnh vực sản xuất Trung Quốc và Mỹ. Niềm tin vào đà phục hồi của kinh tế toàn cầu trở nên vững chắc hơn.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 254,75 điểm tương đương 2,54% lên 10.269,47 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 30,96 điểm tương đương 2,95% lên 1.080,29 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 62,81 điểm tương đương 2,97% lên 2.176,84 điểm.

Ông Michael Binger, chuyên gia quản lý quỹ tại Thrivent Asset Management, nhận xét: “Có dấu hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bình ổn hơn. Đó là lý do tại sao thị trường tăng điểm mạnh sau khi đón nhận loạt tâm lý tiêu cực trong suốt mùa hè.”

Phiên hôm qua, các chỉ số chính tăng điểm ngay từ đầu phiên bởi thông tin về lĩnh vực sản xuất giúp giảm nỗi lo về khả năng kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại khi chính phủ rút đi kế hoạch kích thích.

Diễn biến chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên ngày 01/09(Nguồn:Bloomberg)

Một số nhà hoạch định chính sách thuộc FED nhận định hiện đang tồn tại rủi ro lớn đối với đà phục hồi kinh tế bởi Ngân hàng Trung ương hiện vẫn đang ngại ngần trong việc tiếp tục mua Trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ để kích thích tăng trưởng kinh tế.

Trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500, cổ phiếu Caterpillar tăng tới 3,9%, mức tăng mạnh nhất.

Cổ phiếu Alcoa tăng 3% khi giá kim loại tăng. Cổ phiếu Apple tăng 3% sau khi giới thiệu sản phẩm công nghệ mới.

Thị trường Mỹ phiên hôm qua vẫn tăng điểm ngay cả sau khi ADP Emloyment Report công bố các công ty Mỹ bất ngờ cắt giảm 10.000 việc làm trong tháng 8/2010. Các chuyên gia đã dự báo số lượng việc làm sẽ tăng 15.000.

Báo cáo khác từ công ty hỗ trợ tìm việc làm Challenger, Gray & Christmas cho thấy số lượng việc làm bị cắt giảm tại Mỹ trong tháng 8/2010 giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Don Wordell, chuyên gia quản lý quỹ tại RidgeWorth Capital Management, nhận xét: “Kinh tế không phục hồi mạnh theo hình chữ V, thế nhưng chúng ta vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng, giá cổ phiếu ở giai đoạn hiện nay hết sức hấp dẫn. Người ta quá lo lắng về việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chững lại thế nhưng ít nhất kinh tế vẫn đang tăng trưởng. Mọi chuyện không quá bi quan như người ta vẫn nghĩ.”

Tháng 9 thường là tháng tệ nhất đối với thị trường chứng khoán. Tính trung bình các tháng 9 từ năm 1950, chỉ số S&P 500 thường giảm 0,7% còn Dow Jones giảm 1%.

Phiên đầu tiên của tháng 9/2010, khối lượng giao dịch dù không cao nhưng vẫn khá hơn nhiều so với các phiên giao dịch trong mùa hè vừa qua. Khối lượng giao dịch trên các sàn NYSE, the American Stock Exchange và Nasdaq đạt 8,12 tỷ cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình của năm 2009 đạt 9,65 tỷ cổ phiếu.

Phiên ngày hôm qua, chỉ số S&P 500 đóng cửa trên mức trung bình của 14 ngày lần đầu tiên từ ngày 10/08/2010. Ngưỡng 1.068 điểm đóng vai trò ngưỡng kháng cự quan trọng.

Ngày mai, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo về thị trường việc làm Mỹ tháng 8/2010. Dự kiến báo cáo sẽ cho thấy các công ty tuyển dụng thêm 42 nghìn lao động trong tháng 8/2010. Số lượng lao động được tuyển dụng trung bình trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến hết tháng 7 đạt trung bình 51 nghìn, thấp hơn so với con số 200 nghìn của 2 tháng trước đó.


Thị trường chứng khoán thế giới phiên ngày thứ Tư đồng loạt tăng điểm

Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

Ngày thứ Năm

8h30 sáng: Báo cáo về số lượng người thất nghiệp lần đầu

8h30 sáng: Năng suất và chi phí lao động

10h sáng: Số lượng đơn đặt hàng các nhà máy

10h sáng: Chỉ số về doanh số nhà chờ bán

Ngày thứ Sáu

8h30 sáng: Báo cáo về thị trường việc làm Mỹ tháng 8/2010

10h sáng: Chỉ số ISM của lĩnh vực phi sản xuất

Ngọc Diệp
Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên