MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng hơn 300 điểm, Dow Jones lấy lại số điểm đã mất từ đầu năm

09-01-2015 - 08:30 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại số điểm đã mất từ đầu năm đến nay với đồn đoán các NHTW sẽ hỗ trợ tăng trưởng kể cả khi nền kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu khỏe mạnh.

Kết thúc phiên hôm qua (8/1), chỉ số S&P 500 tăng 1,8%, lên 2.062,14 điểm. Chỉ số Dow Jones cũng tăng 1,8%, lên 17.907,87 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng thêm 1,9%. Hơn 7,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 4,8% so với mức trung bình 3 tháng. 

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các cổ phiếu UnitedHealth Group Inc. và DuPont Co. tăng hơn 3% để dẫn đầu đà tăng điểm trong chỉ số Dow Jones.

Nhóm Dow Jones Transportation Average gồm các cổ phiếu giao thông vận tải tăng 2,2% với các cổ phiếu Union Pacific Corp., Southwest Airlines Co. và FedEx Corp. tăng ít nhất 2,3%.  

Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng ngày thứ hai liên tiếp và tăng 2,2%. Dầu WTI đứng giá sau khi phục hồi 1,5% trong phiên trước. Giá dầu đã giảm hơn 50% kể từ tháng 6. 

Nhóm công nghệ cũng tăng 2,3% với các cổ phiếu Microsoft Corp. và Intel Corp. tăng ít nhất 1,9%. Cổ phiếu của Yahoo! Inc. tăng 3,4%.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 3% trong 2 ngày qua sau khi có khởi đầu năm mới tệ nhất kể từ 2008. Chỉ số này đã lấy lại hơn 2/3 số điểm đã mất sau khi giảm trong suốt 5 phiên trước đó khi giá dầu xuống dưới 48 USD/thùng lần đầu tiên kể từ 2009.

Sau khi tăng điểm nhờ những tín hiệu tích cực từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), thị trường tiếp tục tăng điểm sau khi Chủ tịch NHTW châu Âu Mario Draghi nói trong một bức thư được công bố hôm qua rằng các biện pháp kích thích của ECB có thể bao gồm mua trái phiếu chính phủ. Chỉ số giá sản xuất ở Eurozone đã giảm mạnh hơn dự báo và số đơn hàng tại các nhà máy của Đức cũng giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 11, nhấn mạnh tình trạng mong manh của nền kinh tế châu Âu và sự cần thiết phải kích thích kinh tế. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên