MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng trưởng tín dụng qúy 1/2010 tại Trung Quốc giảm mạnh so với cùng kỳ

13-04-2010 - 09:09 AM | Tài chính quốc tế

Tổng giá trị các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ là 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, thấp hơn 1,98 nghìn tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố tổng giá trị các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ trong tháng 3/2010 giảm xuống mức 510,7 tỷ nhân dân tệ tương đương 74,8 tỷ USD.

Như vậy tính cả quý 1/2010, tổng giá trị các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ là 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, thấp hơn 1,98 nghìn tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước.

Trong tuyên bố từ Ngân hàng Trung ương đưa ra trên website ngân hàng này có đoạn viết: “Tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2010 hết sức hợp lý và động lực tăng trưởng kinh tế đã mạnh hơn.”

Tổng giá trị các khoản vay mới trong quý 1/2010 thấp hơn con số 4,58 nghìn tỷ nhân dân tệq của quý 1/2009 tuy nhiên vẫn còn cao hơn mức trung bình.

Ông Lian Ping, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng truyền thông Trung Quốc (Bank of Communications, cho rằng tổng giá trị các khoản vay mới đạt 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ chiếm 34% trong tổng hạn mức tín dụng mục tiêu 7,5 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm 2010 là con số hợp lý.

Ông Zhuang Jian, chuyên gia tại Ngân hàng Phát triển châu Á, cho rằng việc tín dụng tháng 3/2010 đi xuống so với 2 tháng đầu năm có nguyên nhân từ việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cố gắng kiểm soát chặt chẽ hơn tăng trưởng tín dụng.

Tổng giá trị các khoản vay mới tại Trung Quốc trong tháng 1/2010 và tháng 2/2010 lần lượt là 1,39 nghìn tỷ nhân dân tệ và 700,1 tỷ nhân dân tệ.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2010 ở mức 7,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng cung tiền M2 đạt 17%.

Ngọc Diệp
Theo Dân Trí/ People's Bank of China


ngocdiep

Trở lên trên