MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett lãi 3,4 tỷ USD

06-08-2011 - 09:20 AM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú Buffett cho biết ông cân nhắc đầu tư ra ngoài nước Mỹ khi ông đến thăm Hàn Quốc và Ấn Độ trong năm 2011.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett công bố lợi nhuận ròng quý 2/2011 tăng 74% bởi hoạt động đầu tư vào phái sinh và Goldman Sachs lãi lớn.

Berkshire Hathaway công bố lợi nhuận ròng quý 2/2011 tăng lên mức 3,42 tỷ USD tương đương 2.072USD/cổ phiếu loại A; từ mức 1,97 tỷ USD tương đương 1.195USD/cổ phiếu loại A cùng kỳ năm 2011.

Lợi nhuận hoạt động, loại bỏ lợi nhuận từ một số khoản đầu tư, đạt 1.640USD/cổ phiếu, cao hơn dự báo 1.624USD/cổ phiếu theo dự báo của các chuyên gia Bloomberg.

Tỷ phú Warren Buffett, chủ tịch tập đoàn, đang cố gắng tìm kiếm các thương vụ đầu tư mới với lượng tiền thu được từ đầu tư vào Goldman Sachs và một số công ty khác đã tìm đến Berkshire trong bối cảnh nguồn cung tài chính cạn kiệt trước đây.

Khoản tiền 5 tỷ USD mà tỷ phú Warren Buffett đầu tư vào Goldman Sachs mang lại khoản lợi suất 10%/năm và lợi nhuận thu được khi Goldman Sachs trả lại tiền trong quý 2/2011 đạt 806 triệu USD.

Tháng 3/2011, tỷ phú Warren Buffett đã đồng ý mua công ty sản xuất chất dùng cho động cơ với giá 9 tỷ USD.

Vào năm 2010, tỷ phú mua công ty đường sắt Burlington Northern Santa Fe bởi khẳng định công ty này sẽ hưởng lợi khi thương mại bên trong nước Mỹ và quốc tế tăng trưởng mạnh hơn.

Tỷ phú Buffett cho biết ông cân nhắc đầu tư ra ngoài nước Mỹ khi ông đến thăm Hàn Quốc và Ấn Độ trong năm 2011.

Công ty Burlington Northern đóng góp 690 triệu USD vào lợi nhuận quý 2/2011 trong khi đó cùng kỳ năm 2010 con số này ở mức 603 triệu USD.

Cổ phiếu của tập đoàn Berkshire đã hạ 11% trên thị trường NYSE trong năm nay. Tập đoàn kinh doanh khó khăn hơn khi kinh tế Mỹ tăng trưởng kém, TTCK thế giới giảm điểm sâu và hoạt động tái bảo hiểm khó khăn sau động đất, sóng thần tại Nhật.

Đình Hảo

ngocdiep

CNBC, Reuters

Trở lên trên