MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu thế giới lập quỹ đồng nhân dân tệ ở Thượng Hải

24-08-2010 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn đầu tư tài chính lớn của thế giới đang chạy đua mở quỹ đầu tư bằng đồng nhân dân tệ tại Thượng Hải để tiếp cận với khối tài sản khổng lồ tại Trung Quốc.

TPG, một trong những tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất thế giới, trong ngày thứ Hai cho biết đang tiến hành hợp tác với chính quyền thành phố Thượng Hải để huy động được hơn 735 triệu USD vào tạo ra quỹ đầu tiên chỉ bằng đồng nhân dân tệ.

Tập đoàn TPG hiện đang quản lý số tài sản 57 tỷ USD trên toàn thế giới, tuyên bố đã đến lúc chuyển sang dùng thêm đồng nhân dân tệ.

Ông Jim Coulter, người đồng sáng lập quỹ TPG, nhận xét: “Công việc kinh doanh chứng khoán hiện mang tính toàn cầu. Chúng tôi cũng thực hiện cam kết này tại Trung Quốc.”

Thông báo này được đưa ra sau khi nhiều tập đoàn đầu tư tài chính lớn của thế giới như Blackstone Group và the Carlyle Group đã lập nên quỹ lớn bằng đồng nhân dân tệ.

Các chuyên gia phân tích nhận xét động thái trên cho thấy tầm quan trọng ngày một lớn của đồng nhân dân tệ, ngoài ra đó còn là dấu hiệu cho thấy các quỹ trên toàn cầu đang sẵn sàng tiếp cận với khối lượng tài sản lớn đang hình thành trong kinh tế Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích cho hoạt động đầu tư trên và hy vọng việc đầu tư bằng đồng nhân dân tệ sẽ giúp thị trường vốn Trung Quốc mạnh hơn, Trung Quốc sẽ có hệ thống phân phối tiền đầu tư vào các công ty tư nhân Trung Quốc hiệu quả.

Đã nhiều năm nay, các quỹ chứng khoán lớn đầu tư vào các công ty mới niêm yết bằng quỹ đồng USD. Nhiều công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu tại thị trường nước ngoài và vì thế nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà điều tiết Trung Quốc.

Thế nhưng hiện nay Trung Quốc muốn các công ty niêm yết nhiều hơn tại thị trường nội địa, chất lượng của các công ty niêm yết tại nội địa sẽ cải thiện và ngành chứng khoán tại đây sẽ vận hành hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, ngày một nhiều công ty Trung Quốc không còn muốn tạo ra các sản phẩm tài chính tại nước ngoài khi ngày một nhiều quỹ bằng đồng nhân dân tệ được lập ra và sẵn sàng đầu tư.

Đây là một phần trong nỗ lực phát triển ngành dịch vụ tài chính Trung Quốc và đưa thành phố như Bắc Kinh hay Thượng Hải thành trung tâm tài chính toàn cầu cạnh tranh với New York, London, Tokyo và Hồng Kông.

Khánh Chi
Theo Nytimes


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên