MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn nào thua lỗ nặng nề nhất tại Mỹ năm 2009?

21-04-2010 - 10:56 AM | Tài chính quốc tế

Sự sụp đổ của thị trường bất động sản và việc ngành tài chính khó khăn là nguyên nhân lớn nhất khiến các tập đoàn lớn của Mỹ thua lỗ trầm trọng.

Xét đến sự sụp đổ của thị trường bất động sản Mỹ, không có gì ngạc nhiên khi tập đoàn cho vay thế chấp bất động sản hàng đầu Fannie Mae và Freddie Mac đứng đầu danh sách tập đoàn thua lỗ nhiều nhất Mỹ năm 2009.

Dưới đây là 5 tập đoàn, công ty, tổ chức của Mỹ thua lỗ nhiều nhất trong năm 2009.

1.Fannie Mae

Xếp hạng trong bảng 500 doanh nghiệp lớn của Fortune: 81

Thua lỗ năm 2009: 72 tỷ USD.

Tập đoàn cho vay thế chấp Fannie Mae là một trong những tổ chức tài chính đầu tiên tại Mỹ nhận tiền giải cứu từ chính phủ và có thể sẽ rút khỏi chương trình này muộn nhất. Đóng vai trò trung gian giữa các tổ chức cho vay thế chấp và nhà đầu tư, Fannie chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các vụ vỡ nợ và cho đến nay đã nhận rất nhiều tiền từ chính phủ trong quá trình chính phủ Mỹ cố gắng củng cố thị trường bất động sản.

Tập đoàn thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ này chưa hề tuyên bố công việc kinh doanh sẽ sớm hồi phục. “Đòn giáng” lớn nhất vào công việc kinh doanh của tập đoàn này đến từ thua lỗ tín dụng liên quan đến tỷ lệ không trả được nợ và thất nghiệp cao.

2. Freddie Mac

Xếp hạng trong bảng 500 doanh nghiệp lớn của Fortune: 54

Thua lỗ năm 2009: 21,6 tỷ USD.

Tính đến cuối năm 2009, khoảng 4% người vay tiền mua nhà tại Mỹ đã bị thu hồi nhà hoặc trả chậm quá 90 ngày và cũng đến thời điểm đó Fannie và Freddie nhận hơn 110 tỷ USD từ chính phủ Mỹ.

Freddie Mac cho rằng tỷ lệ thu hồi nhà và tỷ lệ vỡ nợ sẽ tiếp tục tăng, không chỉ bởi các thế chấp mạo hiểm mà còn bởi các thế chấp trước đây đã từng được coi là an toàn. Tập đoàn đã cảnh báo chưa thể nói trước khi nào tập đoàn sẽ kinh doanh có lãi trở lại.

3. AIG

Xếp hạng trong bảng 500 doanh nghiệp lớn của Fortune: 16

Thua lỗ năm 2009: 10,9 tỷ USD.

Tập đoàn AIG khởi đầu năm 2009 đầy khó khăn. Năm 2008, tập đoàn thua lỗ tới 99,3 tỷ USD.

Dù AIG đã cố gắng kinh doanh có lãi trong quý 2/2010 và quý 3/2010, quý 4/2010 AIG đã có một quý đầy tệ hại bởi phải tái cơ cấu lại khoản tiền đã nhận từ chính phủ và dành tiền dự phòng.

AIG vào năm 2008 đã gần sup đổ bởi những hoạt động kinh doanh đầy rủi ro từ bộ phận kinh doanh các sản phẩm tài chính.

Tập đoàn cho đến nay đã bán đi một số bộ phận kinh doanh để trả lại dần số tiền 180 tỷ USD đã nhận từ chính phủ Mỹ. Thế nhưng từ những gì công bố trong năm 2009, AIG vẫn tiếp tục cần hỗ trợ từ chính phủ Mỹ.

4. GMAC

Xếp hạng trong bảng 500 doanh nghiệp lớn của Fortune: 122

Thua lỗ năm 2009: 10,3 tỷ USD.

Khi ông Michael Carpenter, giám đốc điều hành của GMAC, khẳng định năm 2009 là năm chuyển đổi quan trọng của công ty, ông cũng không lên giọng. Sau khi nhận tiền từ chính phủ Mỹ lần thứ 3 vào tháng 12/2009, GMAC đã bị chi phối phần lớn bởi chính phủ Mỹ.

GMAC, bộ phận tài chính mua xe của General Motors và Chrysler, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của ngành ô tô và thị trường nhà đất Mỹ. Công việc kinh doanh của GMAC ở thời kỳ đi xuống đỉnh cao không thể tệ hơn được nữa.

Bộ phận cho vay thế chấp Residential Capital thuộc GMAC vẫn tiếp tục thua lỗ bởi thời kỳ đi xuống của thị trường nhà đất Mỹ.

5.Symantec

Xếp hạng trong bảng 500 doanh nghiệp lớn của Fortune: 353

Thua lỗ năm 2009: 6,7 tỷ USD.

Symantec công bố doanh thu kỷ lục 6,1 tỷ USD trong năm 2009, thế nhưng câu chuyện thực đằng sau lại chính là Symantec thiệt hại 7,4 tỷ USD bởi kinh tế khó khăn và giá trị thị trường sụt giảm.

Giám đốc điều hành tiếp quản Symantec ở thời điểm khởi đầu năm tài khóa và cho rằng ông muốn Symantec tăng cường sự hiện diện tại thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong danh sách 20 công ty, tập đoàn thua lỗ nhiều nhất năm 2009 còn có những tên tuổi khác như tập đoàn bảo hiểm Metlife, tập đoàn truyền thông News Corp, SunMicro System, ngân hàng Citigroup…


Ngọc Diệp
Theo Dân Trí/CNNMoney


ngocdiep

Trở lên trên