MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tây Ban Nha đấu giá thành công 2,07 tỷ euro trái phiếu

07-06-2012 - 17:12 PM | Tài chính quốc tế

Theo dữ liệu của Bloomberg, lợi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha kỳ hạn 10 năm trung bình là 6,04%, tăng so với mức 5,75% của phiến đấu giá trước.

Hôm nay (7/6), Tây Ban Nha vừa tổ chức đấu giá thành công 2,07 tỷ euro (tương đương 2,6 tỷ USD) trái phiếu chính phủ. Trước đó, Bộ Tài chính nước này đặt mục tiêu sẽ bán tổng cộng 1 tỷ euro đến 2 tỷ euro trái phiếu. 

Theo dữ liệu của Bloomberg, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm trung bình là 6,04%, tăng so với mức 5,75% của phiến đấu giá trước. Tỷ lệ giữa số lượng đặt mua và số lượng được chấp nhận là 3,29 lần, tăng so với con số 2,56 lần trước đó. Trong phiến đấu giá này Tây Ban Nha cũng bán các trái phiếu đáo hạn vào năm 2014 và năm 2016. 

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha kỳ hạn 10 năm giảm 0,13 điểm phần trăm, đạt mức 6,14%. 

Như vậy, với mức lợi suất tiếp tục tăng cao, tình hình của Tây Ban Nha ngày càng trở nên căng thẳng. Trước đó, ngày 5/6, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Cristobal Montoro chính thức tuyên bố không thể tiếp cận thị trường tín dụng do lợi suất quá cao (trên 6%) và châu Âu nên tìm cách giúp đỡ nước này cứu lấy các ngân hàng.  

Anh Thư

huongnt

Marketwatch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên