MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tencent mở ngân hàng ảo đầu tiên ở Trung Quốc

05-01-2015 - 15:16 PM | Tài chính quốc tế

WeBank, ngân hàng liên doanh dẫn dắt bởi tập đoàn Internet Tencent Holdings, đã trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động.

Lệnh giao dịch được thực hiện sau động tác gõ phím của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đánh dấu sự ra đời của ngân hàng đầu tiên ở Trung Quốc chỉ hoạt động trực tuyến. Sự kiện này cũng phản ánh kỳ vọng của chính phủ Trung Quốc rằng sự ra đời của một loạt ngân hàng tư nhân sẽ giúp những người đi vay nhỏ lẻ có thể tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng hơn.

WeBank, ngân hàng liên doanh dẫn dắt bởi tập đoàn Internet Tencent Holdings, đã trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động trong khuôn khổ chương trình thí điểm mới. Cái tên WeBank cũng xuất phát từ WeChat, ứng dụng mạng xã hội và nhắn tin được nhiều người ưa chuộng của Tencent. 

Năm ngoái, cơ quan quản lý đã cấp phép cho 6 ngân hàng ảo. Alibaba cũng được cho là đang phối hợp với Fosun International để triển khai một dự án tương tự. 

“Chúng ta sẽ cắt giảm chi phí và đem đến những lợi ích cho các khách hàng nhỏ, đồng thời buộc các định chế tài chính truyền thống phải đẩy mạnh cải cách”, ông Lý phát biểu trong lễ khai trương ngân hàng WeBank được tổ chức tại Thẩm Quyến. “Đây là một bước nhỏ của WeBank và là một bước lớn cho quá trình cải cách hệ thống tài chính”.  

Từ lâu nay các công ty tư nhân quy mô nhỏ ở Trung Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng nhà nước vốn dành ưu tiên cho các tập đoàn nhà nước. Trong khi đó, theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 60% GDP Trung Quốc và tạo ra 75% số việc làm mới. 

Tencent và Alibaba có kế hoạch tận dụng lợi thế về Big Data, sử dụng những dữ liệu sẵn có để đánh giá rủi ro tín dụng của người đi vay nhỏ lẻ. Vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã giải ngân 35.000 nhân dân tệ (tương đương 5.600 USD) cho một tài xế xe tải. Các khoản vay được dự báo đều ở mức 1 triệu nhân dân tệ trở xuống.

Thách thức lớn nhất mà WeBank cũng như các ngân hàng ảo khác gặp phải sẽ thu hút tiền gửi. WeBank không có bất kỳ chi nhánh thực nào mà chỉ hoạt động trên Internet. Tuy nhiên, cả Alibaba và Tencent đều đã chứng tỏ được khả năng thu hút vốn qua những sản phẩm như quỹ thị trường tiền tệ ảo. Hệ thống thanh toán trực tuyến (cả qua máy tính để bàn và thiết bị di động) đều phát triển.


Tú Anh

huongnt

FT

Trở lên trên