MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan ban bố tình trạng an ninh khẩn cấp

26-11-2013 - 15:07 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Thái Lan đã quyết định ban bố tình trạng an ninh khẩn cấp tại Thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận trong tối qua, trước tình trạng biểu tình gây náo loạn đang lan rộng.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vào lúc 21 giờ 45 phút đã lên truyền hình quốc gia tuyên bố tình trạng an ninh khẩn cấp.
 
Bà Yingluck cho biết, Chính phủ tôn trọng quyền tự do bày tỏ quan điểm của mọi người khi tham gia biểu tình ôn hòa. “Tuy nhiên, trong biểu tình có những người đã đẩy vấn đề đi quá xa”.

Tình trạng an ninh khẩn cấp cho phép cảnh sát bắt giam những người có hành vi bạo động hoặc những người khả nghi nhằm đảm bảo an ninh ở những khu vực áp dụng luật này.

Các cuộc biểu tình chống Chính phủ bắt đầu từ hôm Chủ nhật, với các cuộc bao vây Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Thái Lan. Theo các nhà quan sát, đây là chiến lược mới của phong trào đối lập Thái Lan, làm tê liệt Chính phủ bằng cách buộc các nhân viên hành chính không thể đi làm.

Theo Lan Anh

huongnt

VTV

Trở lên trên