MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan có thủ tướng thứ 3 trong năm 2008

15-12-2008 - 15:32 PM | Tài chính quốc tế

Ông Abhisit Vejjajiva, 44 tuổi, lãnh đạo Đảng Dân Chủ của Thái Lan, đã trở thành thủ tướng thứ 27 sau khi nhận được 235 phiếu thuận tại Quốc hội.

Một ứng viên khác đến từ Đảng Puea là ông Pracha Promnok giành được 198 phiếu.

 

Ông Vejjajiva là một nhà kinh tế học. Lần bỏ phiếu bầu thủ tướng mới tại Thái Lan được tiến hành sau khi cựu thủ tướng Somchai Wongsawat đã buộc phải từ chức 10 ngày trước do liên quan đến gian lận bầu cử.
 

Ông Abhisit năm nay 44 tuổi. Ông được sinh ra tại Anh nơi cha mẹ ông là giáo sư về y học. Ông có bằng thạc sỹ kinh tế tại Đại học Oxford - Anh, kiến thức kinh tế của ông có thể là vũ khí hiệu quả giúp Thái Lan vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

 

Vài tháng qua, những lực lượng phản đối chính phủ đã gây nhiều khó khăn đối với kinh tế khó khăn. Nhóm biểu tình phản đối chính phủ khiến chính phủ của ông Wongsawat rất khó trong thực thi các chính sách.

 

Gần đây, người biểu tình đã chiếm đóng hai sân bay lớn nhất của Thái Lan.

 

Nhiệm vụ lớn nhất của chính phủ Thái Lan là khôi phục lòng tin của nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Ngành du lịch của Thái Lan đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ việc bạo động leo thang và các sân bay lớn của nước này bị đóng cửa.
 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Thái Lan gần đây nhận xét khủng hoảng chính trị sẽ có thể kéo lùi tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2009 xuống 2% so với dự đoán trước đây là 3 đến 4%.

 

Phát biểu với báo giới, ông nói:”Những vấn đề chính trị hiện nay ảnh hưởng lớn đến niềm tin của các doanh nghiệp, sẽ phải mất đến hơn 1 năm để họ khôi phục lòng tin. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế năm 2009.”

 

Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 1 thập kỷ.
 

 

Ngọc Diệp
Theo Bangkokpost, WashingtonPost

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên