MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan nỗ lực cứu thị trường lao động

25-03-2009 - 09:32 AM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ của ông sẽ tiếp tục đưa ra nhiều kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế mới và vay tiền nước ngoài cho kế hoạch đó.

Chương trình mới nhất Thái Lan công bố là chương trình đào tạo cho khoảng 1 triệu người Thái có thể thất nghiệp trong năm 2009.

Thủ tướng Thái trong bài phát biểu vào Chủ nhật vừa rồi còn thông báo chính phủ nước này có thể sẽ vay tiền để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng.

Chính phủ Thái Lan đang cố gắng vực dậy nền kinh tế Thái khó khăn nhất từ khủng hoảng tài chính 1997. Năm 1997, 1,4 triệu người Thái mất việc.

Chương trình đào tạo này được thực hiện lao động phát triển kỹ năng máy tính và kỹ năng làm dịch vụ, ngoài ra một số lao động có thể được hỗ trợ vốn khởi nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học.

Thủ tướng Thái Lan cho rằng kế hoạch trên sẽ một phần giúp tái cấu trúc kinh tế. Cấu trúc kinh tế tại nhiều tỉnh sẽ mở rộng và phát triển.

Thủ tướng Thái Lan còn phác thảo ra kế hoạch vay khoảng 2 tỷ USD để có tiền cho dự án hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế.

Phát biểu với báo giới, ông nhận xét: “Tình hình chính trị đã ổn định và cộng đồng quốc tế đã hiểu chúng ta hơn. Tuy nhiên hiện nay tôi chưa thể hài lòng bởi chúng ta còn quá nhiều vấn đề kinh tế cần phải giải quyết.”

Ngọc Diệp
Theo BangkokPost

ngocdiep

Trở lên trên