MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan: Ông Abhisit đối mặt với tội danh giết người

14-05-2013 - 21:13 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 14/5, Cục Điều tra đặc biệt (DSJ) của Thái Lan đã cáo buộc cựu Thủ tướng nước này là Abhisit Vejjajiva phạm tội ghết người.

Ngày 14/5, Cục Điều tra đặc biệt (DSJ) của Thái Lan đã cáo buộc cựu Thủ tướng nước này là Abhisit Vejjajiva và cựu Phó Thủ tướng của ông là Suthep Thaugsuban tội giết người trong việc trấn áp những người biểu tình phản đối chính phủ năm 2010.

DSJ cáo buộc ông Abhisit Vejjajiva trên cương vị là Thủ tướng và ông Suthep Thaugsuban trên cương vị Phó Thủ tướng đồng thời là Giám đốc Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) đã phối hợp tổ chức trấn áp những người biểu tình "áo đỏ" xảy ra ngày 15/5/2010, khiến một cậu bé 14 tuổi và một lái xe thiệt mạng.

Trước đó, hai nhân vật của Đảng Dân chủ này cũng bị DSJ cáo buộc tội danh tương tự dẫn tới cái chết của một tài xế taxi (bị trúng đạn của binh sĩ). Tuy nhiên, cả hai ông đều bác bỏ những cáo buộc trên.

Người đứng đầu DSJ Tharit Pengrit cho biết hai nhân vật này có thể sẽ lại bị triệu đến nếu DSJ tìm được bằng chứng mới về tội danh khác chống lại họ. DSI sẽ kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Văn phòng Tổng chưởng lý trong tháng này.

Từ tháng 3 -5/2010, hàng nghìn người biểu tình phe "áo đỏ" đã tụ tập tại Bangkok nhằm kêu gọi chính quyền thủ tướng Abhisit giải tán nội các. 

Sau hơn một tháng phe "áo đỏ" chiếm giữ khu thương mại nằm giữa trung tâm thủ đô Bangkok, quân đội Thái Lan, dưới sự chỉ đạo của CRES (nay đã bị giải tán), đã tiến hành trấn áp nhằm giải tán những người biểu tình. Đụng độ đã xảy ra làm gần 100 người chết và hơn 2.000 người khác bị thương./.

huongnt

Theo TTXVN

Trở lên trên