MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan sẽ tăng gói kích thích tiêu dùng lên 5,2 tỷ USD

23-12-2008 - 10:49 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Thái Lan có thể tăng gói kích thích tiêu dùng lên mức 180 tỷ baht Thái, tương đương 5,2 tỷ USD

Theo lời tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan, ông Korn Chatikavanij, chính phủ mới của Thái Lan có thể tăng gói kích thích tiêu dùng thêm 80% để kích thích tăng trưởng kinh tế.

Ông Korn Chatikavanij, người vừa mới được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan hôm 20/12 cũng nói rằng, chính phủ Thái Lan có thể tăng gói kích thích tiêu dùng lên mức 180 tỷ baht Thái, tương đương 5,2 tỷ USD từ gói kích thích 100 tỷ baht được chính phủ cũ thông qua vào tháng 11.

Tân thủ tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva, đã cam kết tăng tiêu đùng để kích thích tăng trưởng trong lúc vẫn còn những lực lượng phản đối chính phủ và suy thoái kinh tế diễn ra trên toàn cầu. Trong quý này, kinh tế Thái Lan, nền kinh tế đứng thứ hai ở Đông Nam Á, có thể suy giảm lần đầu tiên kể từ năm 1999.

 “Tăng tiêu dùng là cần thiết để ngăn chặn kinh tế không bị trượt dốc sâu hơn. Chính phủ Thái cũng có kế hoạch đưa ra những biện pháp khẩn cấp nhằm giảm nhẹ tác động của suy thoái kinh tế đối với thất nghiệp,” ông Korn cho hay. Đề xuất về gói tiêu dùng sẽ cần phải được quốc hội thông qua, ông nói thêm.

Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 11 giảm mạnh nhất trong 17 năm. Nguyên nhân do suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu giảm bớt và lực lượng chống đối đã chiếm đóng sân bay quốc tế ở Thái Lan khiến vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn.

Thất nghiệp tại Thái có thể tăng gấp đôi năm trong năm tới do nhiều công ty phải cắt giảm nhân lực. Trong năm 2009, sẽ có khoảng 900.000 người Thái thất nghiệp.

Khánh Hoa
TheoBloomberg

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên