MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan tuyên chiến với lạm phát

21-02-2011 - 14:29 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Thái Lan đã quyết định nâng lương tối thiểu và nhiều khả năng sẽ tăng mức chi phí dịch vụ, giá cả tại Thái Lan nhiều khả năng sẽ tăng mạnh hơn.

Quý 4/2010, kinh tế Thái Lan tăng trưởng mạnh nhất trong 15 năm nhờ xuất khẩu và tiêu dùng người dân tăng trưởng mạnh.

Nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ sớm tăng lãi suất cơ bản.

Cơ quan điều hành kinh tế và phát triển xã hội của Thái Lan công bố GDP quý 4/2010 tăng trưởng 1,2% so với quý trước đó.

Quý 3/2010, GDP tăng trưởng âm 0,3% do chịu tác động từ bất ổn chính trị và bão luạt.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan tuyên bố lạm phát hiện đã trở thành mối họa. Ngân hàng Trung ương Indonexia cho đến Trung Quốc đều đã nâng lãi suất cơ bản.

Thủ tướng Thái Lan đã quyết định nâng lương tối thiểu và nhiều khả năng sẽ tăng mức chi phí dịch vụ, giá cả tại Thái Lan nhiều khả năng sẽ tăng trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 6/2011.

Tại thị trường Bangkok, đồng bath Thái tăng 0,1% lên 30,56 bath/USD và như vậy đã tăng 3,2% trong 6 tháng qua. Đồng bath Thái như vậy tăng thấp nhất so với các đồng tiền lớn của châu Á (không tính đồng yên) bao gồm đồng đôla Hồng Kông và đồng rupiah của Indonexia.

So với cùng kỳ, quý 4/2010, kinh tế Thái Lan tăng trưởng chững lại chỉ 3,8% từ mức 6,6% của quý trước đó.

Quý 4/2010, tăng trưởng kinh tế cũng chững lại tại Malaysia trong khi đó lại lên mạnh tại Indonexia, Philippin và Việt Nam.

Arkhom Termpittayapaisith, quan chức kinh tế cấp cao của chính phủ Thái Lan, cho rằng Ngân hàng Trung ương Thái Lan nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát.

Dự báo về tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng của Thái Lan năm 2011 đã được điều chỉnh lên mức từ 2,8% đến 3,8% từ mức 2,5% đến 3,5% theo dự báo được đưa ra vào tháng 9/2010.

Đồng bath được dự báo lên mức 29,5 bath đến 30,5 bath trong năm 2011.

Vũ Tuấn
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên