MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thâm hụt ngân sách Mỹ đã lên tới 957 tỷ USD

11-04-2009 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Tổng lượng tiền chính phủ thu được từ người dân và doanh nghiệp từ đầu năm tài khóa đến nay là 989,8 tỷ USD, trong khi đó chính phủ phải chi tiêu tới 1,95 nghìn tỷ USD.

Bộ Tài chính Mỹ công bố thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2009 đã tăng thêm 192,3 tỷ USD trong tháng 3/2009.

 

Như vậy, tổng mức thâm hụt ngân sách nửa đầu năm tài khóa 2009 đã lên tới 956,8 tỷ USD, cao hơn 500 tỷ USD so với tất cả các năm tài khóa trước đó.

 

Mức thâm hụt ngân sách tháng 3/2009 như vậy cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia. Các chuyên gia dự đoán mức thâm hụt ngân sách chỉ là 160 tỷ USD.

 

Thâm hụt ngân sách tháng 2/2009 là 192,8 tỷ USD. Tháng 3/2008, mức thâm hụt mới chỉ là 48,2 tỷ USD.

 

Thời gian gần đây, chính phủ Mỹ phải chi tiêu nhiều cho các kế hoạch cứu kinh tế, kích thích hoạt động tín dụng phát triển và tái cấp vốn cho hệ thống tài chính Mỹ.

 

Nguồn thu giảm trong khi chi tiêu ngày một tăng lên, tháng 3/2009, chính phủ chi ra 321,1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 280,1 tỷ USD của tháng 2/2009.

 

Vậy tính từ đầu năm tài khóa bắt đầu vào tháng 10/2008 cho đến nay, chính phủ đã tiêu 1,95 nghìn tỷ USD, cao hơn so với mức 1,46 nghìn tỷ USD của năm trước.

 

Dự kiến trong năm tài khóa 2009 kết thúc ngày 30/09/2009, chính phủ sẽ chi tiêu khoảng 3,94 nghìn tỷ USD.

 

Khoản thu ngân sách từ người dân và doanh nghiệp giảm mạnh. Tổng lượng tiền thu được tháng 3/2009 chỉ là 129 tỷ USD, tổng lượng tiền chính phủ thu được từ người dân và doanh nghiệp từ đầu năm tài khóa đến nay là 989,8 tỷ USD, thấp hơn 14% so với mức 1,1 nghìn tỷ USD cùng kỳ năm tài khóa trước đó.

 

Ngọc Diệp

Theo CNN

ngocdiep

Trở lên trên