MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 12/2008, sản xuất châu Âu đi xuống mạnh nhất trong 11 năm

02-01-2009 - 17:45 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản từ mức 2,5% vào ngày 15/01/2009.

Tháng 12/2008, hoạt động sản xuất của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đi xuống đến tháng thứ 7 liên tiếp, tốc độ suy giảm mạnh nhất trong 11 năm.

 

Nhiều khả năng, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục phải cắt giảm lãi suất cơ bản trong tháng 1/2009.

 

Chỉ số Purchasing Managers' (PMI) tháng 12/2008 điều chỉnh giảm xuống mức 33,9 trong tháng 12, dự đoán trước đó là 34,5, thấp hơn so với mức 35,6 của tháng 11/2008.

 

Khi chỉ số này rơi xuống dưới mức 50, tình hình sản xuất lúc đó đã suy giảm.

 

Việc chỉ số PMI suy giảm như trên còn cho thấy kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu nhiều khả năng đã bước vào suy thoái.

 

Chỉ số của lĩnh vực dịch vụ của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu được công bố vào thứ Ba, theo dự đoán của các chuyên gia, nhiều khả năng chỉ số này cũng đã giảm mạnh.

 

Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản từ mức 2,5% vào ngày 15/01/2009.

 

Nhiều tháng nay, thị trường liên tục chỉ trích Ngân hàng Trung ương châu Âu về việc không cắt giảm lãi suất cơ bản mạnh tay như các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới.

 

Lam Giang

Theo AP

ngocdiep

Trở lên trên