MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 8, đồng nhân dân tệ giảm giá sâu nhất trong 16 năm

31-08-2010 - 12:25 PM | Tài chính quốc tế

Từ khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chính thức chấm dứt chế độ neo tỷ giá đồng nhân dân tệ vào đồng USD, đồng nhân dân tệ chỉ tăng giá được 0,3%.

Đồng nhân dân tệ hướng tới tháng hạ giá mạnh nhất so với đồng USD tính từ tháng 1/1994 sau khi các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cố gắng đảm bảo đà phục hồi kinh tế và đồng USD tăng giá mạnh.

Tháng 8/2010, đồng nhân dân tệ đã hạ giá 0,5% so với đồng USD. Như vậy từ khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chính thức chấm dứt chế độ neo tỷ giá đồng nhân dân tệ vào đồng USD, đồng nhân dân tệ chỉ tăng giá được 0,3%.

Chỉ số USD, chỉ số đo biến động của đồng USD với một số loại tiền tệ lớn, tăng 2% trong tháng 8/2010.

Ông Chu Tiểu Xuyên, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trong bài phát biểu ngày hôm qua tại Bắc Kinh tuyên bố các nhà hoạch định chính sách sẽ cố gắng duy trì ổn định tài chính.

Tháng 7/2010, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 13,4, mức tăng thấp nhất trong 11 tháng. Tín dụng ngân hàng tháng 7/2010 tăng trưởng thấp nhất từ tháng 3/2010.

Ông Guan Jiaying, chuyên gia về thị trường tiền tệ tại ngân hàng China Citic Bank, nhận xét: “Các nhà hoạch định chính sách không để đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh bởi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm lại. Ngân hàng Trung ương cố gắng đảm bảo sự ổn định của đồng nhân dân tệ so với giỏ tiền tệ. Chỉ số USD tăng trong tháng vừa qua.”

Theo Ủy ban giao dịch ngoại hối Trung Quốc, phiên giao dịch ngày hôm nay tại thị trường Thượng Hải, đồng nhân dân tệ hạ 0,06% xuống 6,8017 nhân dân tệ/USD từ mức 6,8030 nhân dân tệ/USD.

Vào đầu phiên giao dịch, đồng nhân dân tệ có lúc giảm xuống mức 6,8105 nhân dân tệ/USD, mức thấp nhất từ ngày 23/06/2010.

Tỷ giá đồng nhân dân tệ sau 12 tháng hạ 0,16% xuống 6,7140 nhân dân tệ/USD, như vậy thị trường kỳ vọng đồng nhân dân tệ có thể tăng 1,4% sau 12 tháng tới.

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên