MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới chuyển động theo hoạt động di cư của người Trung Quốc

24-02-2012 - 12:48 PM | Tài chính quốc tế

Cho đến nay, có rất ít yếu tố tác động đến kinh tế thế giới hiện đại như hoạt động di cư của người Trung Quốc.

Nếu bạn mua 1 trong số 1,8 tỷ điện thoại di động được bán trên khắp thế giới trong năm 2011, có đến 50% khả năng nó được sản xuất tại tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc. Có thể nó được sản xuất bởi một người Quảng Đông chính gốc nhưng cũng có thể nó được sản xuất bởi một người công nhân đã rời quê hương đến thành phố này để kiếm việc làm.

Thông thường, cuộc sống tại quê nhà khó khăn khiến người ta phải chuyển sang nơi khác kiếm việc. Câu chuyện của những người di cư trở thành câu chuyện chung của thời hiện đại Trung Quốc bởi những người công nhân nhập cư đã thay đổi kinh tế Trung Quốc.

Giáo sư Kam Wing Chan thuộc đại học University of Washington đến nay đã thu nhập nhiều số liệu cho thấy từ năm 1990 đến năm 2005, giai đoạn gần nhất mà số liệu được công bố, hoạt động di cư diễn ra khá mạnh mẽ.

Thậm chí rất nhiều người còn di cư trong chính tỉnh của họ. Nhìn chung, khoảng 230 triệu người Trung Quốc sống phần lớn khoảng thời gian trong năm ở một nơi xa quê hương.

Tính toán của Liên hợp quốc (UN) cho thấy con số trên chiếm khoảng 30% tổng số người di cư trong biên giới của chính đất nước họ trên toàn thế giới. Phần lớn họ di cư để kiếm việc làm.

Tổng số người đến từ khu vực nông thôn Trung Quốc hiện đang làm việc xa nhà khoảng gần 160 triệu, tương đương 12% dân số ở nông thôn.

Ủy ban hoạch định chính sách dân số Trung Quốc dự báo đến năm 2020, dự kiến có khoảng 100 triệu cư dân nông thôn sẽ chuyển đến thành phố. Khi mô hình di cư thay đổi, khắp lục địa Trung Quốc sẽ chứng kiến nhiều thay đổi về xã hội và kinh tế.

Minh Ngọc

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên