MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới tuần 25-29/09/2010: Trước “giờ G”

30-10-2010 - 21:57 PM | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư trên các thị trường thế giới tuần qua hồi hộp chờ đợi tuyên bố từ FED về việc cuối cùng họ sẽ tung ra 500, 1 nghìn hay 2 nghìn tỷ USD để cứu kinh tế Mỹ.

Khi nhà đầu tư chờ đợi sự kiện quan trọng trong tuần sau tại Washington và tuyên bố từ Capitol Hill, họ nhìn lại thị trường chứng khoán tháng 10 với thành quả tăng điểm khá tốt.

Tháng 11/2010, thị trường Mỹ sẽ có tuần sự kiện đầu tiên đầy bận rộn với thông tin từ cuộc họp của FED và kết quả cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ.

Tháng 10/2010, thị trường chứng khoán Mỹ có tháng tăng điểm thứ 3 liên tiếp và có tháng 10 tăng điểm tốt nhất từ năm 2006. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3%, chỉ số S&P 500 tăng 3,7% còn chỉ số Nasdaq tăng tới 5,9% và có tháng 10 tăng điểm mạnh nhất trong 7 năm.

Quý 3/2010, kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ 2%, tuy nhiên không đủ để khiến người ta hy vọng vào khả năng thất nghiệp sẽ bắt đầu giảm.

Ngành ngân hàng Mỹ sẽ bước vào “thập kỷ mất mát”

Theo số liệu của Bloomberg, năm 2009, 6 ngân hàng lớn nhất Mỹ công bố doanh thu cao kỷ lục. Thế nhưng sang đến năm 2010, tổng doanh thu ròng quý 3/2010 giảm trung bình 8% so với cùng kỳ năm trước và 16,3% trong 2 quý vừa qua.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, doanh thu của nhóm ngân hàng này giảm 4,1% bởi doanh thu tại tất cả các hoạt động kinh doanh đều giảm.

Theo ông Mike Mayo, chuyên gia phân tích về ngành ngân hàng tại công ty chứng khoán Credit Agricole USA ở New York, cho rằng năm sau sẽ đánh dấu khởi đầu của thập kỷ tăng trưởng doanh thu kém nhất của ngành ngân hàng Mỹ trong 80 năm.

Số liệu từ Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) cho thấy 3 thập kỷ qua, tăng trưởng doanh thu của các ngân hàng thương mại Mỹ giảm dần và trong thập niên gần nhất chỉ còn 6% từ mức 12% vào thập niên 1970.

Kinh tế Nhật “khốn khổ” với đồng yên mạnh

Xuất khẩu Nhật tháng 9/2010 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất từ đầu năm 2010, dấu hiệu cho thấy kinh tế Nhật đang mất đi động lực tăng trưởng quan trọng khi nhu cầu từ bên ngoài giảm sút.

Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng tại Nhật tháng 9 giảm đến tháng thứ 14 liên tiếp. Nhật đang thất bại trong ngăn giảm phát. Nhiều chuyên gia đánh giá lượng tiền bơm ra để cứu kinh tế và ngăn đồng yên tăng giá không đủ.

Xuất khẩu Nhật tháng 9/2010 tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trên cao hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng 9,6% của các chuyên gia.

Từ đầu năm 2010 đến nay, đồng yên đã tăng giá hơn 14% so với đồng USD. Lợi nhuận của các công ty xuất khẩu Nhật giảm.

Theo khảo sát của Nội các Nhật, công ty xuất khẩu Nhật vẫn kinh doanh có lãi ngay cả khi đồng yên ở mức 92,90 yên/USD.

Ngày 05/10/2010, Ngân hàng Trung ương Nhật bất ngờ hạ lãi suất cơ bản và tạo ra quỹ mua tài sản để hỗ trợ cho kinh tế.

Châu Á – đất vàng cho ngân hàng thế giới

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc công bố lợi nhuận ròng quý 3/2010 lên mức 24,3 tỷ nhân dân tệ tương đương 3,6 tỷ USD từ mức 18,77 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) công bố lợi nhuận quý 3/2010 đạt 27,2 tỷ nhân dân tệ. Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) cũng công bố lợi nhuận ấn tượng.

Ngân hàng ANZ công bố lợi nhuận nửa sau năm tài khóa tăng 69% lên 2,58 tỷ đôla Úc tương đương 2,5 tỷ USD từ mức 1,53 tỷ đôla Úc cùng kỳ năm trước, mức cao chưa từng thấy. Nhóm ngân hàng trên đều thành công chủ yếu với thị trường châu Á. Khi nhóm ngân hàng lớn của thế giới như HSBC hay Standard Chartered đều đặt mục tiêu chú trọng tại châu Á, có thể coi khu vực này như đất vàng của ngành ngân hàng thế giới.

Vấn đề tuổi về hưu “nóng” trên toàn cầu

Tại Pháp, người lao động biểu tình trên đường phố phản đối kế hoạch nâng tuổi về hưu từ 60 lên 62 đối với người lao động, trong khi đó người lao động tại nhiều nước khác hết sức mong muốn được nghỉ hưu ở tuổi 62, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo cáo từ OECD, tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, tuổi về hưu đối với nam lao động và nữ lao động lần lượt là 45 và 41.

Ford công bố lợi nhuận tăng gần 70%

Ford thông báo lợi nhuận quý 3/2010 tăng 69%. Như vậy Ford đã có lãi quý thứ 5 liến tiếp, Ford đang cố gắng giảm nợ và thực hiện nghĩa vụ đối với người về hưu. Ngoài ra Ford thông báo sẽ trả 2 tỷ USD tiền nợ và dùng tiền mặt để trả 3,6 tỷ USD nợ liên quan đến quỹ hưu trí.

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trở lên trên