MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm dấu hiệu để Fed tự tin nâng lãi suất

10-09-2015 - 22:16 PM | Tài chính quốc tế

Trong tuần trước đã có ít người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn so với dự báo, qua đó củng cố thêm những dấu hiệu cho thấy sự kiên cường của thị trường lao động Mỹ.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố tối nay (10/9), trong tuần kết thúc vào ngày 5/9, số đơn giảm 6.000, xuống còn 275.000 đơn – thấp hơn so với mức 281.000 của tuần trước đó. Con số này tương đương với mức dự báo mà các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra.

Trong 6 tháng gần nhất, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu luôn ở dưới 300.000 – mức mà các nhà kinh tế học coi là báo hiệu về một thị trường lao động khỏe mạnh với lực cầu vững chắc khuyến khích các chủ sử dụng lao động không sa thải nhân viên. Hơn nữa, những người thất nghiệp cũng có cơ hội tìm được việc làm sau khi báo cáo được công bố hôm qua cho thấy số việc làm còn trống và được đăng tuyển trong tháng 7 tăng lên mức cao kỷ lục.

Số đơn trung bình trong 4 tuần (vốn là chỉ số ít biến động hơn) gần như không thay đổi, ở mức 275.750 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng 1.000, lên 2,26 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 29/8.

Các báo cáo về thị trường lao động tiếp tục là chỉ báo quan trọng để nhà đầu tư đoán biết về thời điểm Cục dự trữ liên bang sẽ nâng thực hiện đợt nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006. Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban thị trường mở sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/9.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên