MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một ngân hàng châu Âu ra đi

08-10-2008 - 00:46 AM | Tài chính quốc tế

Tại Iceland, Cơ quan giám sát tài chính cho biết chính phủ nước này đã tiếp quản ngân hàng Landsbanki sau một ngày tạm hoãn giao dịch với 6 ngân hàng lớn khác.

Chính phủ Iceland đã nắm quyền kiểm soát Landsbanki, ngân hàng lớn thứ hai của nước này vào hôm thứ ba trong khi giá cổ phiếu ngân hàng tại Anh giảm mạnh do những tin đồn liên quan cho liên quan đến việc giải cứu. Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước EU phải tìm nhanh chóng củng cố niềm tin và ngăn chăn sự sụp đổ trên thị trường.

Trong khi đó, các mã cổ phiếu ở Phố Wall được hy vọng sẽ phục hồi sau một ngày giảm mạnh và lần đầu tiên trong 4 năm đóng cửa ở dưới mức 10.000 điểm.

Cục dự trữ liên bang Mỹ và Bộ Tài chính đã tiết lộ kế hoạch mua lại những khoản nợ doanh nghiệp ngắn hạn để làm tan băng thị trường tín dụng

Tại Iceland, Cơ quan giám sát tài chính cho biết chính phủ nước này đã tiếp quản ngân hàng Landsbanki sau một ngày tạm hoãn giao dịch với 6 ngân hàng lớn khác.

Iceland cũng đã thương lượng một khoản vay trị giá 5,4 tỷ USD của Nga để tránh khỏi việc ngân hàng quốc gia không bị phá sản do những khoản nợ khổng lồ từ việc mở rộng hoạt động ngân hàng tài nước ngoài.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Nga RIA trích lời Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga, Ông Dmitry Pankin nói rằng không có thỏa thuận chính thức nào từ phía Iceland và Nga cũng chưa đưa ra quyết định nào về việc này.

Một ngân hàng Icelan khác là Kaupthing cho biết đã nhận khoản vay trị giá 678,8 triệu USD từ ngân hàng trung ương Iceland để ổn định hoạt động. Kaupthing hiện có mặt ở 15 quốc gia.

Khánh Hoa
Theo CNN

khanhhoa

Trở lên trên