MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường lao động Mỹ có nhiều diễn biến tích cực

07-08-2015 - 22:22 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ trọng việc làm toàn thời gian trong tổng số việc làm trên thị trường đã tăng lên mức 81,7% - cao nhất kể từ tháng 11/2008.

Báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố tối nay (7/8) cho thấy nhiều số liệu tích cực.

Theo đó, tỷ trọng việc làm toàn thời gian trong tổng số việc làm trên thị trường đã tăng lên mức 81,7% - cao nhất kể từ tháng 11/2008. Đây là tin rất tốt đối với những người (trong đó có không ít là ứng viên đang chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ) vẫn lo lắng rằng kinh tế Mỹ hồi phục nhưng chỉ tạo ra những việc làm kém chất lượng.

Mặc dù vậy, tỷ lệ vẫn chưa thể phục hồi tới mức đỉnh 83,2% được lập vào tháng 10/2007 – trước khi khủng hoảng kinh tế xảy ra.

Trong tháng trước, số lượng người Mỹ làm công việc bán thời gian vì những lý do thuộc về nền kinh tế - như không thể tìm được một công việc có thời gian làm việc nhiều hơn – đã giảm 180.000, xuống còn 6,3 triệu người. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008.

Thêm vào đó, số người làm việc bán thời gian vì những lý do phi kinh tế - như vừa học vừa làm, bận chăm sóc gia đình… - giảm 589.000, mạnh nhất kể từ tháng 6/2012.

Hai chỉ số quan trọng khác của báo cáo cũng rất tích cực. Số việc làm mới được tạo ra trong tháng 7 là 215.000 việc, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được giữ ở mức 5,3% - thấp nhất 7 năm.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên