MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường nhà đất Mỹ bất ngờ đón tin xấu

17-03-2011 - 07:39 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường Mỹ choáng váng khi số lượng nhà được khởi công trong tháng 2/2011 giảm quá sâu.

Bộ Thương mại Mỹ công bố số lượng nhà được khởi công trong tháng 2/2011 giảm 22,5% xuống 479 nghìn căn (tính theo trung bình năm). Mức hạ so với tháng 1/2011 như vậy cao nhất từ tháng 3/1984.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo số lượng nhà được khởi công ở mức 566 nghìn. Số lượng giấy phép xây dựng, chỉ báo về tình hình xây dựng tương lai, hạ 8,2% xuống 517 nghìn.

Sau thông tin trên, cổ phiếu của các công ty xây dựng thuộc chỉ số S&P 500 hạ 2,3% trong phiên ngày hôm qua. Cứ 12 cổ phiếu thì có 11 cổ phiếu mất điểm.

Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất tháng 2/2011 tăng 1,6% so với tháng trước đó và như vậy ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất từ tháng 6/2009.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo chỉ số tăng 0,7%. Chỉ số giá sản xuất lõi, không tính chi phí thực phẩm và năng lượng đầy biến động, tăng 0,2%, đúng theo dự báo của giới chuyên gia.

Tháng 1/2011, các nhà máy tại Mỹ nhận được số đơn đặt hàng mới cao hơn 3,1% và như vậy số lượng này tăng mạnh nhất từ thasg 9/2006 bởi số lượng đơn đặt hàng máy bay tăng mạnh. Triển vọng của ngành sản xuất cho thấy kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục hồi phục.

Tổng giá trị các đơn hàng trong tháng 1/2011 đạt 445,6 tỷ USD. Số lượng đơn đặt hàng tháng 12/2010 được điều chỉnh tăng 1,4%, cao hơn so với công bố lần đầu.

Số lượng đơn đặt hàng tháng 1/2011 tại Mỹ như vậy cao hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng 2% của các chuyên gia.

Nếu loại bỏ số đơn hàng đối với phương tiện giao thông vốn biến động mạnh, số lượng đơn đặt hàng các nhà máy tại Mỹ tháng 1/2011 tăng 0,7%, ghi nhận tháng tăng thứ 6 liên tiếp.

Ngọc Diệp
Theo Reuters,Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên