MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường USD chợ đen bùng phát ở Argentina

03-06-2012 - 11:34 AM | Tài chính quốc tế

Calle Florida, một con phố đi bộ lớn nằm ở trung tâm Buenos Aires giờ đây một lần nữa tràn ngập những người đổi tiền – khung cảnh y hệt như thời kỳ lạm phát những năm 1980.

Kể từ tuần sau trở đi, bất cứ người Argentina nào muốn đi nghỉ ở nước ngoài sẽ phải cung cấp cho cơ quan thuế không chỉ mã số thuế mà còn phải trình báo thời gian và lý do ra nước ngoài. Các quan chức chính phủ cho biết sự xâm phạm quyền cá nhân này là cần thiết để chống lại tình trạng thất thu thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, lý do thực sự ở đây là Chính phủ của Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner đang bắt đầu gặp phải tình trạng cạn kiệt USD. Kể từ khi tỷ lệ lạm phát lên mức trên 25%, Chính phủ rất sợ phải để cho đồng peso hạ giá. Thay vào đó, Argentina viện đến một nền kinh tế bị kiểm soát chặt chẽ. 

Bắt đầu từ năm ngoái, các nhà nhập khẩu đã phải đối mặt với những qui định chặt chẽ. Ngày 25/5, Liên minh châu Âu đã kiện Argentina lên WTO vì các qui định hạn chế nhập khẩu của nước này. Tuy nhiên, với dòng vốn tiếp tục tháo chạy, Chính phủ tiến tới kiểm soát cả ngoại tệ. Chính phủ không hề giải thích về các biện pháp đáp ứng nhu cầu về USD nhưng các luật lệ đã trở nên ngày một hà khắc. 

Các biện pháp này đã thành công trong việc giảm dòng vốn tháo chạy, giảm từ mức 8,4 tỷ USD trong quý III năm 2011 xuống chỉ còn 1,6 tỷ USD trong quý I năm nay. Dự trữ của ngân hàng trung ương cũng được giữ ổn định ở mức 47 tỷ USD. Tuy nhiên, Argentina cũng phải trả giá: nền kinh tế đang suy giảm nhanh chóng và thị trường tiền tệ phi chính thức đang bùng nổ. 

Calle Florida, một con phố đi bộ lớn nằm ở trung tâm Buenos Aires giờ đây một lần nữa tràn ngập những người đổi tiền – khung cảnh y hệt như thời kỳ lạm phát những năm 1980. Họ bán USD với giá hấp dẫn. Một cách né thuế khác được các công ty sử dụng là các hợp đồng hoán đổi “blue-chip”. Họ mua các trái phiếu nước ngoài niêm yết bằng đồng USD bằng đồng peso rồi sau đó chuyển chúng tới Mỹ để bán và thu về USD. Tỷ giá trên thị trường chợ đen đã lên đến 6,15 peso/USD hồi cuối tháng 5, tăng so với mức 5,20 peso/USD hồi cuối tháng 3. Trong khi đó, tỷ giá chính thức chỉ là 4,47. 

Chính phủ đã miễn cưỡng thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động của thị trường chợ đen. Các quan chức thông báo sẽ truy tố những người mua USD hợp pháp nhưng sau đó lại bán lại để nhanh chóng thu về 25-30% lợi nhuận. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn phải thừa nhận rằng có khoảng 10 triệu đến 40 triệu USD được trao đổi trên thị trường chợ đen – mức tương đương với giá trị giao dịch hàng ngày của thị trường chứng khoán Argentina. Hơn nữa, điều này còn tác động xấu đến nền kinh tế.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Fernández dễ dàng chiến thắng và tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 với 54% số phiếu bầu. Kể từ đó đến nay, nền kinh tế xuống dốc khiến mức ủng hộ của bà bị giảm tới 20 điểm. Động thái quốc hữu hóa công ty dầu mỏ YPF hồi tháng 4 đã làm giảm bớt mức tụt hạng nhưng không thể đảo ngược tình thế. Sự ủng hộ dành cho vị nữ Tổng thống bắt đầu có diễn biến trái ngược với tỷ lệ lạm phát.

Anh Thư

huongnt

Economist

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên