MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường việc làm Đức phục hồi mạnh

30-06-2010 - 17:43 PM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Đức đã hồi phục chậm trong năm qua, kinh tế toàn cầu phục hồi giúp xuất khẩu của Đức tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu hiện đóng góp quan trọng vào kinh tế Đức.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức tháng 6/2010 giảm xuống mức 7,5% nhờ kinh tế tăng trưởng tốt.

Cơ quan thống kê lao động Đức công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng 6/2010 giảm xuống 7,5% từ mức 7,7%. Số lượng người thất nghiệp giảm 88 nghìn xuống 3,153 triệu người.

So với tháng 6/2009, số lượng người thất nghiệp giảm 257 nghìn.

So với tháng 5/2010, số lượng người thất nghiệp giảm 21 nghìn, mức giảm thấp hơn so với các tháng trước.

Người đứng đầu cơ quan thống kê lao động Đức, ông Frank-Juergen Weise nhận xét: “Đà phục hồi của thị trường lao động trong những tháng qua đã tiếp tục trong tháng 6/2010. Những chỉ báo kinh tế lại tiếp tục cải thiện.”

Kinh tế Đức đã hồi phục chậm trong năm qua, kinh tế toàn cầu phục hồi giúp xuất khẩu của Đức tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu hiện đóng góp quan trọng vào kinh tế Đức.

Trong khủng hoảng, tình hình thất nghiệp đã được kiểm soát tốt nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ. Chính phủ Đức cho phép các công ty để nhân viên làm việc ít thời gian hơn nhưng không sa thải.

Ông Carsten Brzeski, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ING, nhận xét tình hình trên thị trường việc làm Đức cải thiện ấn tượng và cho thấy khả năng kiểm soát khủng hoảng tốt.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại nhiều nước tăng mạnh, thậm chí gấp đôi, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức hiện đã trở lại gần mức trước khủng hoảng.


Thanh Vân
Theo AP

ngocdiep

Trở lên trên