MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có bằng chứng ‘Nga buôn bán dầu với IS’

04-12-2015 - 08:54 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định ông có bằng chứng cho thấy Nga tham gia vào việc buôn bán dầu với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Tờ Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/12 dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết: “Chúng tôi có bằng chứng Nga tham gia vào việc buôn bán dầu với IS. Chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng này trước thế giới”.

Hôm 27/11, Reuters dẫn lời ông Erdogan nói rằng, Mỹ có bằng chứng cho thấy IS và các công ty dầu mỏ của Nga buôn bán dầu mỏ ở Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ trích cũng cáo buộc cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS.

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng xấu đi sau khi Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga hôm 24/11.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, động cơ cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên thực tế Ankara đang được hưởng lợi từ việc mua dầu giá rẻ của khủng bố IS trên khu vực biên giới với Syria.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ những cáo buộc trên.

Ngày 30/11, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông sẽ từ chức nếu Nga đưa ra bằng chứng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS.

Theo Tùng Dương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên