Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow
Jones tăng 22,10 điểm tương đương 0,21% lên 10.594,83 điểm.
Chỉ số S&P 500 hạ 0,41 điểm tương đương 0,04% xuống
1.124,66 điểm.
Chỉ số Nasdaq tăng 1,93 điểm tương đương 0,08% lên 2.303,25
điểm.
Trên tất cả các sàn giao dịch của Mỹ, cứ 2 cổ phiếu giảm
điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.
Các chỉ số tương lai trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm bớt
đà mất điểm trước giờ phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi báo cáo cho thấy nhu
cầu tiêu dùng đủ để ngăn giảm phát và số lượng người thát nghiệp lần đầu thấp
hơn dự báo của các chuyên gia.
Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất tăng 0,4%, mức
tăng mạnh nhất trong 5 tháng và cao gấp đôi mức tăng của tháng 7/2010. Các
chuyên gia dự báo chỉ số tawg 0,3%. Chỉ số giá loại bỏ giá năng lượng và thực
phẩm tăng 0,1%.
Báo cáo khác cho thấy số lượng người thất nghiệp lần đầu
trong tuần kết thúc ngày 11/09/2010 giảm 3.000 xuống 450 nghìn. Các chuyên gia
trong đó đã dự báo số lượng thất nghiệp lần đầu tăng lên mức 459 nghìn. Tổng số
người nhận trợ cấp thất nghiệp giảm.
Diễn biến chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên ngày thứ Năm (Nguồn:Bloomberg)
Thị trường chứng khoán Mỹ đón nhận tin tích cực khi FED tại
Philadelphia công bố chỉ số kinh tế chính của khu vực lên mức âm 0,7 trong
tháng 9/2010 từ mức âm 7,7 trong tháng 8/2010. Mức dưới 0 cho thấy sự suy giảm
trong khu vực bao gồm đông Pennsylvania, New Jersey và Delawave.
FedEx, công ty vận tải hàng hóa lớn, hạ dự báo lợi nhuận quý
hiện tại xuống dưới mức dự báo của các chuyên gia. FedEx cho rằng lợi nhuận
trong quý hiện tại có thể chỉ đạt khoảng 1,15USD/cổ phiếu cho đến 1,35USD/cổ
phiếu. Các chuyên gia đã dự báo 1,37USD/cổ phiếu.
Cổ phiếu các công ty vận tải lập tức giảm điểm sâu nhất so
với cổ phiếu 24 nhóm ngành trong phiên ngày hôm qua.
Số lượng nhà bị thu hồi tại Mỹ tháng 8/2010 lên mức cao kỷ
lục. Chỉ số cổ phiếu của các công ty xây dựng Mỹ vì thế giảm bớt 3%. Số lượng
nhà bị thu hồi tại Mỹ như vậy đã lập kỷ lục đến tháng thứ 3 liên tiếp.
Cổ phiếu công nghê phiên hôm qua tiếp tục lên điểm mạnh và
ghi nhận phiên tăng thứ 7 liên tiếp.
Cổ phiếu Apple dẫn đầu nhóm cổ phiếu công nghệ với mức tăng
0,7% trước thềm hãng này công bố máy tính bảng tại Trung Quốc.
Cổ phiếu Microsoft cũng tăng điểm trong tuần này sau thông
tin công ty phần mềm này có thể sẽ bán nợ để trả tiền cho cổ đông. Cổ phiếu Cisco
tăng được 3 phiên nhờ thông báo sẽ bắt đầu trả cổ tức.
Cổ phiếu Ford tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu ô tô.
Barclays nâng xếp hạng đối với Ford.
Phần lớn các TTCK trên thế giới giảm điểm trong phiên ngày thứ Năm (Nguồn:FT)
Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, S&P 500 đóng cửa trên
mức trung bình 200 ngày giao dịch là 1.116 điểm. Chỉ số S&P 500 đã không
giảm điểm sâu bởi nhận được yếu tố hỗ trợ từ ngưỡng trên.
Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần
Ngày thứ Sáu
8h30 sáng: Chỉ số giá tiêu dùng
9h55 sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng
Ngọc Diệp
Theo Reuters