MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời kỳ bán tháo tồi tệ nhất trên thị trường đã qua

19-06-2010 - 12:32 PM | Tài chính quốc tế

Quỹ đầu tư chứng khoán tại thị trường các nước mới nổi hút được lượng tiền 2,5 tỷ USD trong tuần, mức cao thứ 2 tính từ đầu năm 2010 đến nay.

Theo báo cáo mới nhất từ EPFR Global, nhà đầu tư gạt sang bên nỗ lo về nợ công và chuyển tiền đầu tư vào các tài sản mang lại lợi tức cao.

Tài sản tại các nước mới nổi và chứng khoán Mỹ đang hút được nhiều tiền đầu tư nhất.

Trong số các quỹ do EPFR theo dõi, lượng tiền vào các quỹ chứng khoán trong khoảng thời gian 1 tuần kết thúc ngày 16/06/2010 đạt 15,4 tỷ USD, trong cùng khoảng thời gian trên tiền vào quỹ trái phiếu là 3,2 tỷ USD.

Sự dịch chuyển của vốn đầu tư cho thấy thời kỳ tồi tệ nhất của đợt bán tháo trên thị trường đã qua. Số liệu kinh tế từ Trung Quốc và Mỹ đủ tốt để nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào những tài sản mà họ đã bán tháo cách đây vài tháng.

Trong cùng khoảng thời gian trên, chỉ số MSCI của TTCK thế giới tăng 5%, đồng euro tăng 2,7% còn lợi tức trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng 9 điểm cơ bản.

Quỹ đầu tư chứng khoán tại thị trường các nước mới nổi hút được lượng tiền 2,5 tỷ USD trong tuần, mức cao thứ 2 tính từ đầu năm 2010 đến nay.

Quỹ đầu tư chứng khoán tại châu Á (không tính Nhật), châu Âu, Trung Đông và châu Phi đón nhận nhiều nguồn tiền vào, trong khi đó tiền tiếp tục ra khỏi quỹ tại châu Mỹ – Latinh đến tuần thứ 10 liên tiếp.

Tiền đầu tư vào Quỹ đầu tư chứng khoán vào thị trường Nga tăng đến tuần thứ 14/17 tuần.

Đối với trái phiếu, Quỹ đầu tư trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục thống trị, lượng tiền đầu tư trong tuần qua lên tới 2,3 tỷ USD, lượng vốn ròng vào quỹ đã tăng liên tục 66 tuần.

Quỹ đầu tư trái phiếu vào thị trường các nước mới nổi đón lượng tiền lớn thứ 2.

My Vân
Theo Reuters


ngocdiep

Trở lên trên