MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin quan trọng tác động đến TTCK Mỹ tuần tới

18-01-2009 - 10:35 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ sẽ đón nhận một loạt thông tin về lợi nhuận quý 4/2008 của Google, IBM … và chờ đón lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Barack Obama.

Những công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh bao gồm Google, Johnson and Johnson, IBM, Micrgosoft, United Technologies và General Electric…

 

Ngày thứ Ba (ngày 20/01) Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức. Cả nước Mỹ hướng về thủ đô Washington.

 

Nhà đầu tư đã hi vọng thị trường sẽ hồi phục trong những phiên giao dịch trước Lễ Nhậm chức, tuy nhiên điều đó đã không thể thành hiện thực bởi một loạt tin tức u ám về ngành ngân hàng Mỹ.

 

Trong tuần trước, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 317 điểm tương đương 3,7% xuống mức 8281 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 4,5% xuống mức 850 điểm và chỉ số Nasdaq hạ 2,7% xuống mức 1.529 điểm.

 

Cổ phiếu nhóm ngành tài chính hạ mạnh nhất so với cổ phiếu các ngành khác, mức hạ 16,5%. Cổ phiếu nhóm ngành công nghiệp và xây dựng cũng hạ mạnh hạ lần lượt 6,7% và 5,7%. Cổ phiếu nhóm ngành y tế hạ ít nhất.

 

Ngày thứ Hai (ngày 19/01) là ngày Martin Luther King. Thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch.

 

Ngày thứ Ba (ngày 20/01) Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức. IBM thông báo kết quả kinh doanh.

 

Ngày thứ Tư (ngày 21/01) Hiệp hội Xây dựng Quốc gia sẽ thông báo khảo sát về thị trường nhà đất.

 

Ngày thứ Năm (ngày 22/01) Số lượng người thất nghiệp theo tuần và số nhà mới xây được công bố.

 

Google, Microsoft, Nokia; Fifth Third Bancorp; KeyCorp; Southwest Air; SunTrust Banks; United Health, Union Pacific, Microsoft, AMD, Capital One báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2008.

 

Số liệu về trữ lượng dầu được thông báo cùng ngày.

 

Ngày thứ Sáu (ngày 23/01) General Electric, Harley-Davidson và Xerox thông báo kết quả kinh doanh

 

Thị trường chứng khoán trong những ngày Lễ Nhậm chức

 

Trong 14 phiên giao dịch của TTCK Mỹ vào ngày Lễ nhậm chức của Tổng thống tính từ năm 1929, thị trường chứng khoán Mỹ 9 lần mất điểm.

 

Tuy nhiên mức hạ điểm không lớn, mức hạ trung bình là 0,38%.

 

Khi Tổng thống Ronald Reagan tuyên thệ nhậm chức năm 1981, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 2,09%, mức hạ điểm mạnh nhất.

 

Ngày 20/01/1937, khi Tổng thống Franklin Delano Roosevelt tuyên thệ nhậm chức trong nhiệm kỳ thứ 2, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,05%, mức tăng điểm cao nhất so với các ngày Lễ nhậm chức Tổng thống trước đây.

 

Mộc Lan

Theo CNN

ngocdiep

Trở lên trên