MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Abe cam kết đưa GDP của Nhật Bản lên 5.000 tỷ USD

25-09-2015 - 05:59 AM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết tăng cường các biện pháp kinh tế nhằm đưa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này lên mức 600.000 tỷ yen (5.040 tỷ USD). Đây là một phần trong chiến lược tăng trưởng kinh tế mới nhất của Nhật Bản.

Ngày 24/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết tăng cường các biện pháp kinh tế nhằm đưa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này lên mức 600.000 tỷ yen (5.040 tỷ USD). Đây là một phần trong chiến lược tăng trưởng kinh tế mới nhất của Nhật Bản.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Abe đưa ra tại buổi họp báo ở trụ sở Đảng Dân chủ Tự do (LDP) sau khi ông chính thức được tái bổ nhiệm là Chủ tịch đảng thêm nhiệm kỳ ba năm nữa.

Thủ tướng Abe nêu rõ: "Tôi muốn hướng tới việc xây dựng quốc gia có tầm nhìn vào tương lai. Chúng ta đang chuyển sang giai đoạn hai của chính sách Abenomics."

Thủ tướng Abe nhấn mạnh sẽ nỗ lực gấp đôi để đưa chính sách của ông sang giai đoạn khác với ba cột trụ chính là mở rộng kinh tế, hỗ trợ nuôi dạy trẻ em và cải thiện an sinh xã hội.

Ông cũng cam kết sẽ tạo dựng một xã hội không có ai phải nghỉ việc để chăm sóc người cao tuổi, trong bối cảnh dân số Nhật Bản đang bị lão hoá và lực lượng lao động ngày càng giảm.

Về vấn đề phúc lợi xã hội, Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch dùng ngân sách cho việc tăng số lượng nhà dưỡng lão nhằm làm giảm số người cao tuổi phải đợi để được chuyển vào những cơ sở như vậy.

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên