MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Angela Merkel chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử mới nhất

28-09-2009 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

Bà Merkel có thêm 4 năm nữa dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu Âu khỏi vũng lầy suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 27/9 và có thể giành đủ số phiếu để thành lập một liên minh trung hữu.

Như vậy bà Merkel có thêm 4 năm nữa dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu Âu khỏi vũng lầy suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được tiến hành ngày hôm qua, theo đó, khối CDU/CSU của bà Merkel đã giành được 33,8% số phiếu ủng hộ, SPD giành 23% và FDP đạt được 15% số phiếu bầu.

Bà Angela Merkel cho biết bà sẽ tiếp tục chính sách giảm thuế và điều tiết thị trường lao động sau chiến thắng.

Trong bối cảnh kinh tế Đức đang cố gắng thoát ra khởi thời kỳ suy thoái kinh tế tệ hại nhất tính từ Chiến tranh Thế giới Hai, những người bỏ phiếu đã bác bỏ kế hoạch của đảng đối lập về việc nâng thuế đối với những người có thu nhập cao nhất.

Đại diện Đảng đối lập, ông Frank-Walter Steinmeier đã thừa nhận kết quả ngày bầu cử hôm qua là một ngày cay đắng sau khi chia sẻ quyền lực với Thủ tướng Angela Merker suốt 4 năms.

Bà Merkel năm nay 55 tuổi. Trong bài phỏng vấn với hãng truyền hình ARD sau chiến thắng, bà cho biết việc thành lập liên minh với Free Democrats sẽ được tiến hành nhanh chóng. Trọng tâm của bà trước mắt sẽ là tạo ra thêm việc làm tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Bà từ chối đề xuất kêu gọi cải tổ hệ thống thuế và sẽ không để liên minh mới điều khiển chính sách.

Trong chiến dịch tranh cử, trọng tâm của bà Merkel là giảm điều tiết, kéo dài thời hạn sử dụng của các nhà máy điện hạt nhân và giảm thuế. Tổng số tiền dành cho gói giảm thuế này lên tới 22 tỷ USD.

Chính sách ngoại giao trong thời kỳ mới dự kiến không có nhiều thay đổi lớn. Đức có thể sẽ vẫn ưu tiên ủng hộ các mối quan hệ xuyên biển Atlantic và giải trừ vũ khí hạt nhân. Đức ủng hộ NATO trong các vấn đề quân sự tại Afganistan.

Theo Bloomberg
Ngọc Diệp


ngocdiep

Trở lên trên