MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Hàn Quốc tuyên bố dịch Mers đã chấm dứt

28-07-2015 - 17:13 PM | Tài chính quốc tế

​Thủ tướng Hàn Quốc, ông Hwang Kyo-ahn tuyên bố sự lan truyền của virus gây viêm đường hô hấp vùng Trung Đông đã chấm dứt.

Ông Hwang cho hay, trong suốt 23 ngày qua, không có thêm một ca nhiễm mới nào được ghi nhận, người dân giờ có thể “trút bỏ nỗi lo” về dịch bệnh này.

Trước nhiều lời chỉ trích về vai trò của chính phủ trong kiểm soát bệnh dịch, vị thủ tướng này cũng gửi lời xin lỗi tới người dân vì đã để dịch bệnh Mers cướp đi 36 sinh mạng từ khi nó thâm nhập vào Hàn Quốc hồi tháng Năm.

Nhưng WHO thì chưa đưa ra thông báo chính thức về sự chấm dứt của dịch Mers.

Hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông (Mers)

* Căn  bệnh Mers được gây ra bởi coronavirus, một loại siêu vi gây nên bệnh cảm cúm thông thường và bệnh Sars (Một hội chứng hô hấp cấp tính)

* Trường hợp nhiễm Mers đầu tiên được phát hiện ở Trung Đông vào năm 2012, và ca tử vong đầu tiên là ở Ả Rập Xê-út vào tháng sáu năm ngoái

* Virus này được cho là có nguồn gốc từ lạc đà, xong cụ thể nó đã lây nhiễm sang người như thế nào thì vẫn chưa được làm rõ

* Virus này không dễ bị lây truyền từ người sang người, sự lây nhiễm chỉ xảy ra khi tiếp xúc quá gần với người bị bệnh

* Người nhiễm Mers sẽ có biểu hiện sốt, ho và khó thở, ngoài ra Mers cũng có thể gây viêm phổi và suy thận.

* Khoảng 36% số người nhiễm Mers đã tử vong. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa hay liệu pháp chữa trị nào cho căn bệnh này.

Một phát ngôn viên của Manila cho biết, theo WHO, để có thể tuyên bố sự chấm dứt của dịch bệnh thì không được có một ca nhiễm mới nào  trong vòng 28 ngày liên tục - gấp đôi thời gian ủ bênh của virus. Ca nhiễm cuối cùng được ghi nhận ở Hàn Quốc là vào mùng 4 tháng 7.

‘Trút bỏ mọi lo lắng’

Trong tuyên bố tại Seoul, ngài Hwang cho biết “sau khi cân nhắc rất nhiều yếu tố, các nhân viên y tế và chính phủ cho rằng người dân không còn phải lo lắng về dịch bệnh nữa”

Trang báo Yonhap trích dẫn lời của thủ tướng Hàn Quốc: “Tất cả người dân hãy trút bỏ mọi lo lắng về bệnh dịch Mers và trở lại với cuộc sống thường ngày, với các hoạt động kinh tế, văn hóa, giải trí và học tập”

“Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới người dân vì đã để mọi người phải lo lắng và bất an”

Dịch Mers xuất hiện ở Hàn Quốc vào ngày 26/5 từ một người đàn ông đã từng ghé qua Trung Đông, nơi căn bệnh này được phát hiện vào năm 2012.

Hàn Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh duy nhất ngoài Trung Đông, đã ghi nhận 186 trường hợp nhiễm bệnh và 36 ca tử vong.

Chính phủ đã bị chỉ trích bởi sự chậm trễ khi đối mặt với bệnh dịch. Phần lớn các ca lây nhiễm xảy ra là do thiếu sự chuẩn bị cần thiết ở các trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Sự bùng phát của bệnh dịch, dẫn đến các ca cách ly và sự hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày của người dân đã giáng một đòn mạnh vào kinh tế của đất nước, làm giảm 40% lượng khách du lịch đến với Hàn Quốc chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa qua.

Tuần trước, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra gói cứu trợ trị giá 11,5 nghìn tỷ won (tương đương 9,84 tỷ đô là Mỹ) để vực dậy nên kinh tế đang tụt dốc.

 

Theo Vinh Lê

Trí thức trẻ/CafeBiz

Trở lên trên