MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Modi: Ấn Độ là “thiên đường” cho các nhà đầu tư

28-09-2015 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố đang nỗ lực biến Ấn Độ thành “thiên đường” cho các nhà đầu tư thông qua việc bãi bỏ, giảm bớt các quy định và đảm bảo "dễ dàng trong kinh doanh"

Báo The Hindu đưa tin trong buổi nói chuyện 45 phút tại trụ sở Facebook ở San Jose, bang California (Mỹ), ngày 27/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố đang nỗ lực biến Ấn Độ thành “thiên đường” cho các nhà đầu tư thông qua việc bãi bỏ, giảm bớt các quy định và đảm bảo "dễ dàng trong kinh doanh," khi hướng tới mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế nước này từ mức 8.000 tỷ USD lên 20.000 tỷ USD.

Tại cuộc gặp Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, ông Modi cho biết tiến trình cải cách ở Ấn Độ đang diễn ra nhanh chóng và chính phủ đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để “khôi phục lòng tin đã bị mất” dưới thời chính phủ tiền nhiệm của Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA).

Thủ tướng Modi cũng khẳng định rằng song song với việc thúc đẩy phát triển ba lĩnh vực trọng tâm gồm nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất, chính phủ của ông cũng đồng thời xây dựng các cơ sở hạ tầng vật lý và kỹ thuật số và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Ấn Độ.

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên