MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Nhật từ chức

02-06-2010 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Ông từ chức sau khi không thực hiện được lời hứa chuyển căn cứ thủy quân lục chiến của Mỹ khỏi đảo Okinawa.

Ông Yukio Hatoyama, Thủ tướng Nhật, cho biết ông sẽ từ chức.

Theo NHK, ông Yukio Hatoyama đã thông báo với thành viên thuộc đảng của ông rằng ông có ý định từ chức sau khi phá vỡ lời hứa chuyển căn cứ hải quân của Mỹ khỏi đảo Okinawa.

Thủ tướng Nhật đã chịu nhiều áp lực buộc từ chức từ chính đảng của ông trước thời điểm cuộc bầu cử vào tháng 7/2010.

Tỷ lệ ủng hộ đối với ông đã giảm sâu, hình ảnh của ông trong công chúng Nhật đi xuống. Ông bị coi như một Thủ tướng thiếu quyết đoán chỉ 8 tháng sau khi tại vị.

Cho tới tối ngày thứ Ba, Thủ tướng Nhật vẫn khăng khăng ông sẽ tại vị. Thế nhưng đến sáng ngày thứ Tư, sau 8 tháng làm Thủ tướng, ông buộc phải công bố sẽ từ chức.

Ông nói: “Từ cuộc bầu cử năm ngoái, tôi đã cố gắng thay đổi chính trường Nhật. Thế nhưng người ta đã không hiểu những cố gắng của tôi.”

Tuần trước, ông cho biết ông sẽ thực thi thỏa thuận năm 2006 về việc chuyển căn cứ quân sự lên phía bắc đảo Okinawa, tuy nhiên người dân Nhật lại muốn căn cứ đó hoàn toàn không còn tồn tại trên đảo.

Hiện có khoảng hơn một nửa trong số 47 nghìn lính Mỹ tại Nhật đóng quân tại đây theo thỏa thuận liên minh quân sự song phương.

My Vân
Theo Dân Trí/AP



ngocdiep

Trở lên trên