MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Shinzo Abe công bố 3 mục tiêu chính của chính sách Abenomics 2.0

07-10-2015 - 21:11 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra chính sách Abenomics giai đoạn 2 với 3 mục tiêu dài hạn và tham vọng hơn.

Giai đoạn 2 của chính sách Abenomics sẽ bao gồm 3 mục tiêu: Thứ nhất, hướng tới GDP 600.000 tỷ Yen, vượt xa con số 491.000 tỷ Yen trong năm tài khoá 2014. Mục tiêu thứ hai hướng tới tăng tỷ lệ sinh lên mức trung bình 1,8 trẻ/bà mẹ vào năm 2020 nhờ các biện pháp hỗ trợ tài chính và giáo dục cho các gia đình, từ đó duy trì dân số ở mức 100 triệu người trong vòng 50 năm tới. Mục tiêu thứ ba nhằm giảm bớt gánh nặng dân số già lên hệ thống phúc lợi xã hội. Cụ thể, trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ xây dựng thêm nhiều nhà dưỡng lão, tạo dựng một xã hội mà lực lượng lao động trẻ không bị chi phối quá nhiều để chăm sóc người già.

Những mục tiêu mới này được đánh giá là phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện tại của Nhật Bản, đất nước vốn chịu áp lực bởi gánh nặng an sinh xã hội trong nước.

PV

Theo VTV

Trở lên trên