MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Thái Chan-o-cha công bố chiến lược phát triển mới

21-09-2015 - 16:42 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 20/9 đã công bố chiến lược xây dựng một "nhà nước của nhân dân" với mục tiêu phát huy tổng hợp sức mạnh của nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 20/9 đã công bố chiến lược xây dựng một "nhà nước của nhân dân" với mục tiêu phát huy tổng hợp sức mạnh của nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn mang tên "Đoàn kết nhà nước và người dân vì nền kinh tế của nhân dân" tại khu liên hợp Muang Thong Thani, ngoại ô Bangkok, ông Prayut nói rằng chiến lược Pracha Rat nhằm mục tiêu tăng cường sức mạnh của nền kinh tế từ cấp độ cơ sở và hỗ trợ các cộng đồng, doanh nghiệp địa phương.

Theo chiến lược mới, quan hệ giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp sẽ "bình đẳng," nghĩa là các bên sẽ có trách nhiệm giống nhau, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đạt mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Chính phủ Thái Lan sẽ giữ vai trò một điều phối viên, tạo điều kiện thuận lợi cho khối doanh nghiệp tư nhân và người dân hợp tác.

Chiến lược này cũng được triển khai đồng bộ với gói kích thích kinh tế 136 tỷ baht mà Chính phủ Thái Lan vừa thông qua.

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng đưa ra một gói kích thích kinh tế thứ hai hướng đến cung cấp các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

PV

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên