MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Yingluck đề nghị quân đội làm trung gian hòa giải

07-03-2014 - 14:30 PM | Tài chính quốc tế

Đề nghị của bà Yingluck được đưa ra trong cuộc gặp riêng với Tướng Prayuth ngay sau cuộc họp Hội đồng quốc phòng ngày hôm qua 6/3.

Báo Bangkok Post ngày 7/3 dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã đề nghị Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha làm trung gian hòa giải giữa chính phủ tạm quyền và Phong trào biểu tình (PDRC).

Đề nghị của bà Yingluck được đưa ra trong cuộc gặp riêng với Tướng Prayuth ngay sau cuộc họp Hội đồng quốc phòng ngày hôm qua 6/3.

Trong cuộc gặp này, Thủ tướng tạm quyền muốn ông Prayuth tổ chức một cuộc đàm phán kín với lãnh đạo PDRC Suthep Thaugsuban.

Mục tiêu đàm phán chủ yếu hướng tới tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi, hơn là nhằm nỗ lực giải quyết những bất đồng hoặc tháo gỡ bế tắc chính trị.

Tư lệnh lục quân đã trả lời bà Yingluck rằng bản thân đã nhiều lần thuyết phục ông Suthep tham gia đàm phán nhưng lãnh đạo biểu tình này muốn các cuộc đối thoại phải diễn ra công khai

Cuối năm 2013, lãnh đạo quân đội cũng đã đứng ra tổ chức một cuộc gặp giữa bà Yingluck và ông Suthep nhưng không đem lại kết quả.

Một nguồn tin thân cận trong PDRC cho biết, các lãnh đạo PDRC đang thất vọng với vai trò của Tư lệnh Prayuth.

Ông Suthep chỉ trích Tướng Prayuth đã cho phép Thủ tướng Yingluck chủ trì cuộc họp Hội đồng quốc phòng và bàn luận việc thuyên chuyển quân đội, trong khi bà Yingluck không còn quyền lực và tính hợp pháp.

Ông Suthep tuyên bố sẽ không đàm phán với bà Yingluck với lý do việc đó chỉ phục vụ duy nhất cho lợi ích của Thủ tướng, nhằm kéo dài thời gian tại vị của bà./.

Theo Lê Minh Hưởng

huongnt

Vietnam+

Trở lên trên