MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thua lỗ 2 năm liên tiếp, Panasonic dự định đóng cửa một vài bộ phận

09-01-2013 - 10:47 AM | Tài chính quốc tế

Đây là thông tin vừa được tiết lộ bởi Chủ tịch Kazuhiro Tsuga tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) năm 2013 đang diễn ra tại Las Vegas.

Sau dự báo sẽ có năm thua lỗ thứ 2 liên tiếp, “gã khổng lồ công nghệ” Nhật Bản Panasonic đang xem xét đóng cửa một số bộ phận kinh doanh. Đây là thông tin vừa được tiết lộ bởi Chủ tịch Kazuhiro Tsuga.

Phát biểu tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) năm 2013 đang diễn ra tại Las Vegas, ông Tsuga khẳng định trong trường hợp xấu nhất, Panasonic sẽ phải đóng cửa một vài bộ phận. Tuy nhiên, nếu trường hợp này xảy ra, đảm bảo việc làm cho người lao động vẫn là ưu tiên hàng đầu. 

Trước ngày 31/3, Tsuga sẽ phải thông báo kế hoạch trung hạn nhằm giúp Panasonic hồi sinh sau khi phải bỏ ra tổng cộng 1.100 tỷ yên (tương đương 12,6 tỷ USD) để tái cấu trúc các hoạt động sản xuất tivi, tấm pin năng lượng mặt trời và điện thoại di động. Hồi tháng 10/2012, nhà sản xuất tivi lớn thứ 2 Nhật Bản cho biết đến tháng 3 năm 2016 hãng có thể phải ngừng các hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận thặng dư thấp hơn 5%. 

Theo dự báo, khi năm tài khóa 2012 kết thúc vào ngày 31/3 tới, Panasonic sẽ bị lỗ khoảng 765 tỷ yên. Đây là mức lỗ cao nhất từ trước đến nay đối với 1 công ty đại chúng ở Nhật Bản. 

Trong năm kết thúc vào ngày 30/9/2012, hãng đã sa thải tổng cộng hơn 38.800 nhân công (tương đương 11% nhân sự) trong khi cuộc cạnh tranh với Apple và Samsung ngày càng trở nên khốc liệt. 

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu của hàng giảm 1,4%, xuống còn 513 yên trong khi chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5%. Tổng cộng, cổ phiếu này giảm 20% trong năm 2012 và đã có năm giảm thứ 3 liên tiếp. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên