MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thương vụ 50 tỷ USD của nhà mạng Mỹ

13-05-2014 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 12/5, theo nguồn tin từ trụ sở chính của AT&T ở thành phố Dallas, ban lãnh đạo hãng này đang tích cực đàm phán với hy vọng trong những tuần tới sẽ đạt được thỏa thuận mua lại DirecTV LLC.

Hãng dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất và là hãng dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai của Mỹ, AT&T Inc, đang ráo riết tiến hành các cuộc thương lượng để mua lại công ty dịch vụ truyền hình vệ tinh DirecTV LLC với giá khủng, gần 50 tỷ USD.

Ngày 12/5, theo nguồn tin từ trụ sở chính của AT&T ở thành phố Dallas, bang Texas, ban lãnh đạo hãng này đang tích cực đàm phán với hy vọng trong những tuần tới sẽ đạt được thỏa thuận mua lại DirecTV LLC với giá hơn 48 tỷ USD.

AT&T có thể chấp nhận mua lại DirecTV với giá 100 USD/cổ phiếu, cao hơn mức giá mỗi cổ phiếu của DirecTV đến phiên giao dịch ngày 12/5 là 92,50 USD.

Giá cụ thể của hợp đồng này thậm chí có thể cao hơn vì hai bên vẫn đang trong quá trình thương thảo các chi tiết của bản thỏa thuận cuối cùng, trong đó bao gồm cả vai trò của Tổng Giám đốc điều hành của DirecTV Mike White.

Cuộc thương thảo giữa AT&T với DirecTV là diễn biến mới nhất trong chiều hướng sáp nhập ngày càng gia tăng giữa các đại gia ngành viễn thông, dịch vụ cáp quang và truyền hình vệ tinh của Mỹ tiếp sau thông báo của hãng dịch vụ truyền hình cáp Comcast Corp mua lại hãng truyền hình cáp Time Warner Cable Inc với giá 45 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đang đặt câu hỏi về nguy cơ độc quyền, có hại cho người tiêu dùng.

Nếu thành công, hợp đồng sáp nhập AT&T và DirecTV sẽ cho ra đời một hãng dịch vụ truyền hình và điện thoại kỳ phùng địch thủ, ngang ngửa với Comcast-Timer Warner Cable.

AT&T hiện có 250 triệu khách hàng điện thoại di động với tổng doanh thu năm ngoái đạt 128,73 tỷ USD, trong khi DirecTV có gần 40 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ với tổng doanh thu tương ứng đạt 31,75 tỷ USD./.

huongnt

Theo TTXVN

Trở lên trên