MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thụy Sỹ chấn động với nghi vấn vợ chủ tịch NHTW kiếm lời bất chính

09-01-2012 - 21:43 PM | Tài chính quốc tế

Truyền thông Thụy Sỹ đưa tin gia đình ông nhiều khả năng đã sử dụng thông tin nội gián để kiếm lời bất chính. Chủ tịch NHTW đã chính thức từ chức.

Ông Philipp Hildebrand, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ, đã chính thức từ chức.

Những ngày gần đây, ông chịu nhiều áp lực từ chức sau bê bối liên quan đến giao dịch tiền tệ của vợ ông.

Áp lực buộc ông Hilderbrand từ chức tăng cao sau khi truyền thông Thụy Sỹ đưa tin gia đình ông nhiều khả năng đã sử dụng thông tin nội gián để kiếm lời bất chính.

Kết quả một cuộc điều tra mới đây cho thấy ông vô tội, tuy nhiên việc vợ ông mua 504.000USD vào tháng 8/2011 - 3 tuần trước khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ tiến hành can thiệp áp trần tỷ giá đồng franc, được coi như hành động “nhạy cảm”.

Việc ông Hildebrand từ chức khỏi ban điều hành cao nhất bao gồm 3 người của Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ đã khiến Thụy Sỹ mất đi một nhà hoạch định chính sách giỏi, người đã đưa ra nhiều chính sách giúp ngăn đồng franc tăng giá quá cao so với đồng USD và đồng euro. Việc đồng franc tăng giá quá mạnh khiến kinh tế Thụy Sỹ gặp không ít khó khăn.

Ông Thomas Jordan, 48 tuổi, hiện đang làm phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ.

Ông Geoffrey Kendrick, người đứng đầu bộ phận chiến lược tiền tệ tại Nomura International ở London, nhận định: “Ông Jordan nhiều khả năng sẽ trở thành người thay thế ông Hildebrand trong cương vị chủ tịch.

Ông Hildebrand bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ vào năm 2003 và trở thành chủ tịch Ngân hàng Trung ương trẻ nhất trong lịch sử Thụy Sỹ khi ông chính thức đảm nhiệm chức vụ này vào tháng 1/2010. Trước khi vào làm việc tại Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ, ông làm trường bộ phận đầu tư tại Vontobel Group ở Zurich và Union Bancaire Privee tại Geneva.

Trong cương vị chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ, ông đã giúp thắt chặt quy định của ngành tài chính, buộc ngân hàng UBS AG và Credit Suisse tăng vốn. Ông đồng thời hạ lãi suất cho vay đồng franc về mức 0% và vào tháng 9/2011 áp mức trần tỷ giá đồng franc lần đầu tiên từ thập niên 1970 để đẩy lùi rủi ro giảm phát.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên