MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổ chức Trung Quốc hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ

03-08-2011 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Đồng thời tổ chức cũng đưa triển vọng tín dụng của Mỹ vào mức tiêu cực.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Dagong của Trung Quốc đã hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ mức A+ xuống A.

Thông tin trên được đưa ra bởi ông Chen Jialin, người đứng đầu bộ phận quốc tế tại tổ chức xếp hạng tín dụng này.

Đồng thời tổ chức cũng đưa triển vọng tín dụng của Mỹ vào mức tiêu cực (theo Tân Hoa Xã).

Quyết định này được đưa ra bất chấp việc trần nợ Mỹ đã được điều chỉnh nâng và nước Mỹ tránh được khả năng vỡ nợ; cũng như việc 2 tổ chức xếp hạng tín dụng lớn của Mỹ xác nhận xếp hạng AAA của Mỹ.

Theo Tân Hoa Xã, quyết định của Dagong được đưa ra trên cơ sở tăng trưởng nợ của Mỹ đã vượt tăng trưởng GDP và doanh thu tài khóa, khả năng trả nợ của nước này kém đi.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trong khi đó, đánh giá cao thỏa thuận nâng trần nợ của Mỹ dù truyền thông Trung Quốc những ngày gần đây đưa ra một số bình luận không mấy dễ chịu về việc Mỹ cần phải giảm nợ. Trung Quốc nắm giữ nhiều nhất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ và dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện đang ở mức khoảng 3,2 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên việc Dagong hạ xếp hạng tín dụng của Trung Quốc cũng sẽ chẳng tạo ra thay đổi nào lớn lên thị trường trái phiếu, bởi phần lớn nhà đầu tư tin vào xếp hạng của 3 tổ chức lớn bao gồm Moody, Standard & Poor's và Fitch.

Franklin Templeton, một trong những tổ chức tài chính lớn, khẳng định xếp hạng của Dagong thiếu tính minh bạch.

Ông Michael Hasenstab, chủ tịch cao cấp tại Franklin Templeton, nói: “Vấn đề với cơ quan xếp hạng tín dụng này đó là họ không minh bạch lắm và vì vậy không có quá nhiều lý do để quan tâm đến quyết định của họ.”

Đình Hảo

ngocdiep

CNBC

Trở lên trên