MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tốc độ suy thoái kinh tế Nhật đang chậm lại

22-04-2009 - 07:22 AM | Tài chính quốc tế

Tháng 3/2009, xuất khẩu của Nhật giảm với tốc độ chậm hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy suy thoái kinh tế tại nước này có thể đang dịu bớt.

Lượng hàng xuất ra nước ngoài tháng 3/2009 giảm 45,6% so với 1 năm trước, trong khi mức suy giảm của xuất khẩu tháng 2/2009 là 49,4%.

 

Mức hạ của xuất khẩu Nhật trong tháng 3/2009 như vậy thấp hơn dự báo của các chuyên gia.

 

Nguyên nhân chính khiến xuất khẩu Nhật giảm chậm lại là nền kinh tế của một số đối tác thương mại lớn của nước này đang có dấu hiệu cải thiện. Chủ tịch FED tuần trước nhận định đà suy giảm của nền kinh tế đang chững lại.

 

Tại Trung Quốc, sản lượng các nhà máy và đầu tư vào tài sản cố định tăng mạnh trong tháng 3/2009. Các chuyên gia dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục nhờ kế hoạch 585 tỷ USD kích thích kinh tế của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát huy tác dụng tốt.

 

Kinh tế Trung Quốc đang lấy lại đà tăng trưởng, đây là dấu hiệu tốt đối với tất cả các nước châu Á cũng như Trung Quốc.

 

Khi kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, hồi phục, cả châu Á sẽ có lợi bởi nhu cầu hàng hóa và sản phẩm sẽ tăng cao. Nissan cho biết doanh số xe của hãng tại Trung Quốc tháng 3/2009 tăng 36%.

 

Các công ty sản xuất Nhật tăng sản lượng trong tháng 3/2009 và tháng 4/2009. Chuỗi thời gian cắt giảm sản xuất liên tiếp 5 tháng đã chấm dứt. Chỉ số lòng tin người tiêu dùng, doanh nghiệp lớn, nhỏ đều tăng lên trong tháng 3/2009.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

 

ngocdiep

Trở lên trên