MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng giám đốc IMF tuyên bố từ chức

19-05-2011 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Sức ép buộc ông Dominique Straus Kahn từ chức đã lên cao trong những ngày gần đây. Bộ trưởng Tài chính Pháp được coi như ứng viên sáng giá nhất cho vị trí này.

Theo thông tin đưa trên website của IMF, ông Dominique Straus Kahn, tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), đã thông báo về ý định từ chức với IMF. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
 
Vụ việc bắt giữ Tổng giám đốc IMF mới đây đã thay đổi cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm 2012.
 
Ông như vậy đã từ chức sau 17 tháng tại vị, trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Việc từ chức của ông có thể mở đường cho cuộc chạy đua của nhóm nước mới nổi để có được vị trí đứng đầu quỹ.
 
IMF đã được lập ra sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai để phát triển ổn định tài chính toàn cầu.
 
Cho đến nay, ông Dominique Straus Kahn không ngừng phủ nhận các cáo buộc về việc ông đã tấn công tình dục một nữ hầu phòng 32 tuổi tại khách sạn Sofitel ngày 14/05/2011. Ông đã đề nghị nộp 1 triệu USD để tại ngoại tuy nhiên tòa án đã từ chối.
 
Ông có thể đương đầu với án tù tối đa 25 năm nếu các lời cáo buộc được chứng thực
 
Tình tiết mới đáng nghi ngờ
 
Các thanh tra viên không khỏi đặt câu hỏi về chuỗi sự kiện trong vụ việc ông Strauss Kahn tấn công tình dục nữ hầu phòng 32 tuổi.
 
Ông rời khách sạn Sofitel gần Quảng trường Thời đại ở Manhattan vào lúc khoảng 12h30 phút chiều vào ngày thứ Bẩy và gần 1 tiếng đồng hồ sau đó, nhân viên an ninh khách sạn gọi cho cảnh sát để thông báo về một vụ tấn công tình dục tại khách sạn.
 
Các thanh tra viên đặt câu hỏi tại sao 1 tiếng đồng hồ sau khi ông rời đi trong vội vã, nhân viên an ninh khách sạn mới gọi đến cảnh sát.
 
24 tiếng sau khi bị bắt, công chúng được chứng kiến bức ảnh của ngài cựu Tổng giám đốc IMF ăn vận xộc xệch trong dáng vẻ kiệt sức, cúi gằm mặt bị lôi ra khỏi máy bay.
 
Bức ảnh không khỏi khiến công chúng Pháp phẫn nộ bởi từ một ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng thống Pháp, ông đã ở trong tình cảnh như vậy ngay cả khi các lời cáo buộc chưa được chứng thực và ông có cơ hội tự bảo vệ mình trước tòa.

Ngọc Diệp
Theo DĐDN,WSJ,Bloomberg

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên