MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Obama: Quốc hội Mỹ sẽ thông qua TPP

07-10-2015 - 10:21 AM | Tài chính quốc tế

Ông Obama nói rằng sau 5 năm đàm phán, các nhà đàm phán Mỹ đã đạt được một thỏa thuận tốt nhất có thể đối với người lao động và các doanh nghiệp Mỹ. Ông tự tin rằng Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua TPP.

Hôm qua (6/10), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc họp với 19 lãnh đạo doanh nghiệp, khởi đầu cho chiến dịch sẽ kéo dài nhiều tháng với mục đích thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông Obama nói rằng sau 5 năm đàm phán, các nhà đàm phán Mỹ đã đạt được một thỏa thuận tốt nhất có thể đối với người lao động và các doanh nghiệp Mỹ. Ông tự tin rằng Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua TPP.

“Chúng ta không chỉ nói với các chính trị gia ở Quốc hội mà còn với tất cả các công dân Mỹ mà còn giải thích cho các tổ chức, thống đốc các bang, thị trưởng các thành phố lý do tại sao TPP lại tốt cho cộng đồng của họ”, ông nói.

Các nghiệp đoàn, bao gồm Hiệp hội du lịch Mỹ, Phòng Thương mại Mỹ và Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ, đều thể hiện sự ủng hộ dành cho TPP. Tuy nhiên các cơ quan này vẫn cho rằng chỉ có thể quyết định TPP có phù hợp với các tiêu chuẩn hay không sau khi xem xét đầy đủ và kỹ lưỡng.

Đây cũng xu hướng ở đồi Capitol. Một số nhà làm luật vốn ủng hộ tự do thương mại đang quay sang phản đối TPP sau khi một vài chi tiết của hiệp định này được tiết lộ.

“Tôi nghi ngờ rằng đang có một số thông tin sai lệch về TPP. Đây vẫn là điều thường xảy ra trong các cuộc tranh luận. Tuy nhiên tôi tự tin rằng những lập luận khẳng định TPP tốt cho nước Mỹ đủ mạnh”.

Tú Anh

The Hill

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên