MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Obama tăng mạnh thuế đánh vào người giàu

27-02-2009 - 08:47 AM | Tài chính quốc tế

Quyết định này của Tổng thống Obama ngược lại hoàn toàn với chính sách thuế của thời cựu Tổng thống Bush.

Thu nhập cao sẽ chịu thuế cao

 

Tổng thống Obama đề xuất tăng thuế thêm 1 nghìn tỷ USD đối với những người có thu nhập cao nhất Mỹ, những người làm việc ngành tài chính tại phố Wall, công ty đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ và công ty dầu lửa.

 

Số tiền tăng thuế này để bù cho việc giảm thuế đối với những người có thu nhập thấp hơn.

 

Kế hoạch ngân quỹ năm 2010 của Tổng thống Obama công bố mới nhất có điểm chính: mức thuế áp dụng cho những người giàu nhất Mỹ sẽ là 36% đến 39,6%, cao hơn so với mức hiện nay là 33% đến 35%. 2,6 triệu người Mỹ sẽ phải chịu mức thuế này.

 

Kế hoạch mới của ông Obama còn tăng thuế đối với thu nhập từ các khoản đầu tư và cổ tức lên mức 20% đối với người có thu nhập cao nhất. Mức thuế này trước đây trong thời kỳ cựu Tổng thống Bush chỉ là 15%.

 

Như vậy ông Obama đã thực thi cam kết tăng thuế từ khi chạy đua vào Nhà Trắng. Quyết định tăng thuế này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2011 và đây là lần đầu tiên từ năm 1993, đối tượng có thu nhập cao sẽ phải chịu thuế. Quyết định này của Tổng thống Obama đi ngược lại hoàn toàn với chính sách thuế của thời cựu Tổng thống Bush.

 

Người thu nhập thấp và trung bình có lợi

 

Kế hoạch ngân sách mới sẽ vẫn duy trì việc giảm thuế cho người thu nhập thấp và tầng lớp trung lưu và có một vài điểm ưu đãi cho người có thu nhập cao hơn: ưu đãi thuế đối với cổ tức doanh nghiệp. Trước thời Tổng thống Bush, thuế đối với cổ tức được tính theo mức thông thường, tỷ lệ là 39,6% vào thập niên 1990.

 

Tiền thu được từ việc áp dụng thuế cao hơn đối với người giàu sẽ được dùng để chi trả chi phí y tế cho người có thu nhập thấp và hỗ trợ thuế theo kế hoạch 787 tỷ USD của Tổng thống Obama.

 

Các tập đoàn đa quốc gia phải chịu thuế cho hoạt động ở nước ngoài

 

Ông Obama đề xuất thu thêm 353,5 tỷ USD thuế đối với các tập đoàn trong khoảng thời gian 10 năm tới. Thuế này sẽ áp dụng đối với những tập đoàn đa quốc gia của Mỹ như General Electric. Tập đoàn có hoạt động nhiều ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ trả một đồng thuế nào cho lợi nhuận thu từ thị trường nước ngoài.

 

Thay đổi phương pháp kế toán
 

Kế hoạch mới của ông Obama còn thay đổi cả phương pháp kế toán LIFO – nhập sau xuất trước, phương pháp kế toán này có lợi đối với những công ty dầu mỏ và năng lượng khi giá dầu lên hơn mức 100USD/thùng.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg, CNN

ngocdiep

Trở lên trên