MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota dự báo thua lỗ lần đầu tiên trong 71 năm

22-12-2008 - 14:34 PM | Tài chính quốc tế

Doanh số của Toyota giảm mạnh do đồng yên tăng giá và kinh tế Mỹ, châu Âu khó khăn.

Toyota Motor Corp, hãng sản xuất xe ô tô lớn thứ 2 trên thế giới, nhiều khả năng sẽ phải công bố thua lỗ lần đầu tiên trong 71 năm bởi tình hình kinh doanh tại Bắc Mỹ và châu Âu đi xuống mạnh và đồng yên tăng giá.

 

Mức thiệt hại trong năm kết thúc vào tháng 3/2009dự kiến là150 tỷ Yên (1,7 tỷ USD) trong khi dự đoán trước đây là lợi nhuận 600 tỷ Yên. Toyota cắt giảm dự báo lợi nhuận ròng giảm 91% xuống 50 tỷ Yên.

 

Toyota giảm dự báo lợi nhuận lần thứ 2 bởi suy thoái kinh tế toàn cầu khiến doanh số xe ô tô sụt giảm. Đối thủ của Toyota là Honda cũng đã giảm dự báo lợi nhuận trong tháng này sau khi đồng yên tăng giá 25% so với USD.

 

Toyota và nhiều hãng xe khác đang cắt giảm sản xuất bởi doanh số sụt giảm. Toyota, hãng đã mở dây chuyền sản xuất thứ 7 tại Mỹ trong tháng này, cho biết họ sẽ tiếp tục giảm sản xuất tại Mỹ và Canada.

 

General Motors Corp., Ford Motor Co. và Chrysler LLC sẽ đóng cửa khoảng 59 nhà máy trong tháng 1/2009 bởi doanh số của họ tệ nhất trong 26 năm.

 

Lam Giang

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên