MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota, Honda, Nissan đồng loạt đóng cửa nhà máy tại Nhật

13-03-2011 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Hàng loạt các nhà máy lẫn các đại lý trưng bày của Toyota, Honda, Nissan, hay Subaru đều đồng loạt đóng cửa sau trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản.

Sau trận động đất kinh hoàng mạnh 8,9 độ richter, gây ra cơn sóng thần cao tới 10m càn quét dữ dội khu vực phía đông bắc Nhật Bản, hàng loạt nhà máy sản xuất ô tô của các “đại gia” lớn ở xứ sở hoa anh đào này như Toyota, Honda, Subaru và Nissan đều đồng loạt đóng cửa vì bị tàn phá nặng nề.

Cơn địa chấn này là một trong số những vụ kinh hoàng và dữ dội nhất xảy ra ở Nhật Bản trong gần một thế kỉ trở lại đây và những tổn thất về người mà của do chúng gây ra thật khủng khiếp. Trận động đất này không chỉ khiến hàng chục nghìn người trên đất nước này bị thiệt mạng và mất tích, mà còn gây tổn thất không gì có thể bù đắp nổi cho nền kinh tế Nhật Bản, trong đó phải kể đến các đại gia ô tô như Honda.

Honda mất trắng 4 nhà máy

Chẳng hạn, tại trung tâm nghiên cứu của hãng này, một công nhân đã thiệt mạng do bị bức tường đổ sập lên người khi trận động đất xảy ra. Không chỉ thế, 30 đồng nghiệp khác của anh cũng bị tổn thương nghiêm trọng do va đập. Sau trận động đất kinh hoàng, bốn nhà máy của hãng bao gồm cả trung tâm nghiên cứu và phát triển chủ chốt ở Tochagi đã phải đóng cửa. May mắn thay những người lãnh đạo chủ chốt với vai trò đại diện của Honda tại các nhà máy lắp ráp của hãng ở trung tâm Ohio mặc dù thường xuyên lui tới trung tâm Tochagi nhưng sau trận động đất này, họ vẫn ổn cả.

Toyota thiệt hại nặng nề

Ngay sau khi gặp đại hạn, phát ngôn viên của Toyota, ông Shiori Hashimoto cho biết họ buộc phải đóng cửa ít nhất 3 nhà máy tại đây. Nhưng sau một thời gian đóng cửa ngắn hạn, Toyota hiện đã và đang dần khôi phục lại được hoạt động của nhà máy lắp ráp chính của hãng ở Nhật Bản. Tuy nhiên, hàng loạt các chi nhánh khác của hãng tại những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn địa chấn vừa qua vẫn chưa thể đi vào hoạt động bình thường được. Các nhà máy này chủ yếu sản xuất các thiết bị, phụ tùng cho hãng như bánh xe, hệ thống phanh, mô men xoắn,… Thật đáng mừng là không có nhân viên nào của Toyota bị tổn thương hay thiệt mạng.

Có một chút thay đổi đó là họ sẽ dời trụ sở của một nhà máy ở Toyota City sang một nhà máy mới ở Miyagi, nơi chuyên sản xuất những chiếc Yaris compact và có khả năng cho ra đời khoảng 120.000 xe một năm. Nhà máy mới này sẽ bắt đầu hoạt động trong thời gian tới.

Nissan “gục ngã”

Hãng xe này đã phải đình chỉ hoạt động của nhiều nhà máy lớn tại nơi xảy ra động đất, đồng thời cũng đã phải tạm đóng cửa trụ sở toàn cầu của hãng ở Yokohama. Nissan cho biết cho tới hết cuối tuần này, họ vẫn phải tạm dừng mọi hoạt động. Nhiều nhân viên của Nissan tại các nhà máy của hãng ở Toguchi cũng bị tổn thương nặng nề sau cơn địa chấn dữ dội trên.

Ông Mitsuru Yonekawa, một phát ngôn viên của Nissan ở Yokohama cho biết “hiện tại, có khoảng 4 nhà máy của hãng xe này đang bị đóng cửa bao gồm hai nhà máy lắp ráp xe ở Tochigi và Kanagawa và hai nhà máy sản xuất động cơ ở Kanagawa và Fukushima. Hai nhân viên của hãng đang bị chấn thương nhẹ”.

Theo số liệu thống kê, tính tới thời điểm này đã có tới ít nhất 2.300 chiếc xe mang hiệu Nissan và Infiniti mới tinh, đang chờ được trưng bày tại các showroom của hãng ở Nhật Bản và Mỹ bị sóng thần “nuốt trửng” hoặc phá tan tành mây khói. Trong đó, có tới 1.300 chiếc Infiniti M, EX và FX hãng dự định xuất khẩu sang Bắc Mỹ bị sóng thần cuốn trôi tại hai điểm ven biển. Những chiếc Infiniti không chỉ bị nhấn chìm, chồng chất lên nhau hay bẹt dí, đâm sập vào các tòa nhà như một thứ đồ chơi mà còn nổ tung trong nỗi khiếp sợ của người dân nơi đây. Khoảng 1.300 xe đang chờ ngày đổ bộ vào đất Mỹ bị phá hủy hoàn toàn tại cảng Hitachi. Một số chiếc xe thể thao 370Z cũng thuộc diện phá hủy của sóng thần. Hàng nghìn xe Nissan ở cảng Hitachi bị nổ tung mà chưa rõ nguyên nhân.

Do các phương tiện giao thông công cộng tạm ngừng hoạt động, nên 1.500 nhân viên của hãng đã phải ăn ngủ tại trận. Và họ hi vọng rằng hôm nay (13/3) họ sẽ được trở về nhà. Một người có tênAndy Palmer đã động viên Phó giám đốc của Nissan rằng miễn là không ai trong số các nhân viên của công ty bị thương là may rồi, chúng ta có thể tạo ra những chiếc xe mới để thay thế những gì đã trở thành mây khói.

Thế nhưng, Nissan cho biết vào hôm thứ 2 tới, họ vẫn sẽ tạm ngừng hoạt động của 5 nhà máy trên toàn quốc bao gồm cả nhà máy ở Kyushu, cách xa phía Đông Nam Nhật Bản– khu vực tâm chấn của trận động đất này. Sau đêm xảy ra động đất, công ty đã mở cửa trụ sở, tạo điều kiện cho khoảng 150 người dân có chỗ ngủ qua đêm. Còn hiện tại, họ đang đánh giá thiệt hại để quyết định xem có nên tiếp tục sản xuất xe tại nơi xảy ra sóng thần hay không.

Subasu

Fuji Heavy Industries, công ty mẹ của Subasu đã ngừng việc sản xuất tại 8 trong tổng số 10 nhà máy của họ bao gồm cả 5 nhà máy sản xuất ô tô. Tuy nhiên, Subasu cho biết, hiện họ chưa nhận được bất kì báo cáo về các trường hợp tử vong hay gặp thương tích nào.

Ngoài các hãng trên, các đại gia khác trong ngành công nghiệp ô tô có trụ sở ở Nhật Bản như Volvo hay General Motors, … cũng đã phải tạm ngừng sản xuất, chờ chính sách “giải hạn” trong thời gian tới.

Theo VnMedia


ngocdiep

Trở lên trên