MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPP có thể được bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2016

19-08-2015 - 09:42 AM | Tài chính quốc tế

Cuộc họp tại Mexico trong tuần này sẽ tập trung rà soát lại các vấn đề đã được thống nhất từ cuộc họp trước và đây có thể là cơ hội để các nước TPP đàm phán song phương hoặc đa phương để giải quyết các vấn đề còn tồn động như mở cửa thị trường ô tô, sữa.

Trong bản tin ngày 18/8/2015, CTCK Tp.HCM (HSC) cho biết, đại diện các nước tham gia đàm phán TPP sẽ nhóm họp tại Mexico trong tuần này để hoàn tất các điều khoản mà các bên đã đạt được thỏa thuận tại cuộc họp ở Hawaii.

Cuộc họp diễn ra ngay trước Hội nghị kinh tế ASEAN và các đối tác thương mại lớn tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 22-25/8.

Cuộc họp tại Mexico trong tuần này sẽ tập trung rà soát lại các vấn đề đã được thống nhất từ cuộc họp trước và đây có thể là cơ hội để các nước TPP đàm phán song phương hoặc đa phương để giải quyết các vấn đề còn tồn động như mở cửa thị trường ô tô, sữa.

HSC thấy rằng Bộ trưởng kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tuần trước cho rằng phải mất vài tháng để hoàn tất TPP. Như vậy, quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi tháng trước hiện đang nhận được nhiều sự đồng thuận.

Các bên đàm phán hy vọng Canada sẽ linh hoạt hơn trước vấn đề mở cửa thị trường sữa sau thời gian bầu cử. Theo kịch bản mới về thời gian đàm phán TPP, thì TPP có thể được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2016.

Theo Bình Minh

Người đồng hành

Trở lên trên